Số ca mắc mới COVID-19 trên toàn cầu tiếp tục giảm mạnh

22/04/2022 - 06:55

PNO - WHO cho biết, từ ngày 11-17/4 có gần 5,59 triệu trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 được báo cáo và số ca tử vong giảm 21% (xuống 18.215 người).

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, số ca mắc mới COVID-19 trên toàn cầu đã giảm gần một phần tư vào tuần trước, tiếp tục đà giảm mạnh kể từ cuối tháng 3.

Từ ngày 11-17/4, có gần 5,59 triệu ca nhiễm được ghi nhận, ít hơn 24% so với tuần trước. Ở mọi khu vực, số ca nhiễm đều giảm, tuy nhiên ở châu Mỹ chỉ giảm 2%.

“Những xu hướng này nên được giải thích một cách thận trọng vì một số quốc gia đang dần thay đổi chiến lược xét nghiệm COVID-19, dẫn đến số lượng xét nghiệm tổng thể được thực hiện thấp hơn và do đó số trường hợp được phát hiện cũng thấp hơn” - WHO cho biết.

Xét nghiệm COVID-19 ở Thượng Hải, Trung Quốc.
Xét nghiệm COVID-19 ở Thượng Hải, Trung Quốc

Các quốc gia dẫn đầu về số ca mắc COVID-19 được ghi nhận trong tuần trước gồm Hàn Quốc (hơn 972.000 ca), Pháp (hơn 827.000) và Đức (hơn 769.000). Trong khi đó, số ca tử vong cao nhất được báo cáo ở Mỹ (3.076), Nga (1.784) và Hàn Quốc (1.671).

Tính đến nay, trên toàn cầu xác nhận hơn 502 triệu ca mắc COVID-19 và gần 6,2 triệu trường hợp tử vong.

Mới đây, WHO cũng đã khuyến cáo việc sử dụng thuốc kháng virus Paxlovid của Pfizer cho những bệnh nhân có nguy cơ cao, thuốc đem lại hiệu quả đáng kể trong việc làm giảm nguy cơ nhập viện. Cụ thể, một phân tích của WHO về hai thử nghiệm lâm sàng Paxlovid với gần 3.100 bệnh nhân cho thấy nó làm giảm nguy cơ nhập viện đến 85%.

Dù vậy, Janet Diaz, người đứng đầu WHO về quản lý lâm sàng nhấn mạnh, những phương pháp điều trị này không thể thay thế cho việc tiêm phòng, đồng thời khuyến cáo những người bị suy giảm hệ miễn dịch nên tiêm liều vắc xin tăng cường.

Minh Hương (theo ABC Reuters)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI