Quán cà phê, nhà hàng Hàn Quốc thu phí ly nhựa dùng 1 lần

19/12/2025 - 15:52

PNO - Chính phủ Hàn Quốc dự kiến sẽ cấm các quán cà phê và nhà hàng cung cấp miễn phí ly nhựa dùng 1 lần, buộc người tiêu dùng phải trả phí riêng cho loại ly này như một phần trong các biện pháp cắt giảm rác thải nhựa.

Hàn Quốc dự kiến thu phí cốc nhựa dùng một lần tại quán cà phê, nhà hàng - Ảnh: News1
Hàn Quốc dự kiến thu phí ly nhựa dùng 1 lần tại quán cà phê, nhà hàng - Ảnh: News1

Thông tin này được Bộ trưởng Môi trường Kim Sung-whan công bố tại buổi báo cáo chính sách trước Tổng thống Lee Jae Myung vừa diễn ra tại khu phức hợp chính phủ Sejong.

Theo ông Kim, việc chấm dứt cung cấp miễn phí ly nhựa dùng 1 lần tại quán cà phê và nhà hàng sẽ là nội dung quan trọng trong kế hoạch tổng thể về giảm rác thải nhựa của chính phủ, dự kiến công bố bản dự thảo vào ngày 23/12 tới.

Sau khi dự thảo được công bố, chính phủ sẽ tổ chức các phiên điều trần công khai nhằm thu thập ý kiến từ người dân, doanh nghiệp, các tổ chức môi trường và những bên liên quan, trước khi hoàn thiện và chính thức triển khai chính sách.

Theo kế hoạch, giá ly nhựa dùng 1 lần sẽ do từng cơ sở kinh doanh quyết định. Tuy nhiên, chính phủ dự kiến thiết lập mức giá tối thiểu, ước khoảng 100-200 won mỗi cái, nhằm phản ánh chi phí sản xuất. Hiện nay, giá thị trường của ly nhựa dùng 1 lần dao động từ 50-100 won, trong khi các tập đoàn nhượng quyền thường cung cấp ly cho cửa hàng thành viên với mức 100-200 won.

Không chỉ dừng lại ở ly nhựa, kế hoạch giảm nhựa của chính phủ còn bao gồm lộ trình loại bỏ dần ly giấy dùng 1 lần. Biện pháp này sẽ được triển khai trước tại các nhà hàng và cơ sở kinh doanh quy mô lớn, sau đó từng bước mở rộng sang các cửa hàng nhỏ. Ống hút nhựa cũng sẽ không còn được phát sẵn như trước, mà chỉ cung cấp khi khách hàng yêu cầu.

Giới chức Hàn Quốc cho rằng các biện pháp trên không chỉ nhằm giảm lượng rác thải nhựa phát sinh mỗi ngày, mà còn hướng tới thay đổi hành vi tiêu dùng, khuyến khích người dân mang theo ly, ống hút tái sử dụng và hình thành thói quen thân thiện hơn với môi trường. Đây được xem là bước đi tiếp theo trong chiến lược dài hạn của Hàn Quốc nhằm cắt giảm nhựa dùng 1 lần và thúc đẩy lối sống xanh.

Gia Vũ (theo Korea Herald)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI