Đề xuất bảo hiểm chi trả điều trị rụng tóc ở Hàn Quốc gây tranh cãi

18/12/2025 - 18:56

PNO - Với đề xuất này của tổng thống Hàn Quốc, có người ủng hộ, nhưng cũng có người chỉ trích cho rằng nguồn lực y tế nên ưu tiên các bệnh đe dọa tính mạng.

Chi ngân sách cho thuốc rụng tóc: chia rẽ dư luận Hàn Quốc - Ảnh: Newsis
Đề xuất chi ngân sách bảo hiểm cho điều trị rụng tóc làm chia rẽ dư luận Hàn Quốc - Ảnh: Newsis

Đề xuất mở rộng bảo hiểm y tế quốc gia để chi trả cho điều trị rụng tóc đang làm dấy lên tranh luận gay gắt tại Hàn Quốc, sau khi Tổng thống Lee Jae Myung yêu cầu các cơ quan chức năng rà soát khả năng đưa tình trạng này vào diện được bảo hiểm chi trả, coi rụng tóc là một ''vấn đề sống còn'' chứ không chỉ mang tính thẩm mỹ.

Phát biểu tại buổi báo cáo chính sách của Bộ Y tế và Phúc lợi trình Tổng thống, ông Lee cho rằng quan niệm về rụng tóc đã thay đổi đáng kể. Theo ông, trong bối cảnh xã hội hiện nay, rụng tóc có thể gây ảnh hưởng sâu sắc đến tâm lý, cơ hội việc làm và các mối quan hệ xã hội, do đó cần được xem xét như một vấn đề sức khỏe đủ điều kiện hỗ trợ từ bảo hiểm.

Hiện tại, Bảo hiểm Y tế Quốc gia Hàn Quốc chỉ chi trả hạn chế cho các dạng rụng tóc mang tính bệnh lý, như rụng tóc từng mảng, trong khi các trường hợp rụng tóc do tuổi tác hoặc di truyền vẫn nằm ngoài phạm vi hỗ trợ.

Đối với nhiều người đang điều trị rụng tóc, đề xuất này được đón nhận tích cực. Một kiến trúc sư 40 tuổi họ Kim cho biết, việc phải chi khoảng 200.000 won (135 USD) cho 6 tháng thuốc điều trị không quá nặng nề, nhưng sẽ giảm nhẹ gánh năng đáng kể nếu được bảo hiểm hỗ trợ. Theo ông Kim, đặc biệt với nam giới trẻ, rụng tóc không chỉ là vấn đề ngoại hình mà còn kéo theo áp lực xã hội và nguy cơ bị phân biệt đối xử khi xin việc hoặc hẹn hò.

Quan điểm tương tự cũng xuất hiện phổ biến trên các diễn đàn và cộng đồng trực tuyến dành cho người bị rụng tóc tại Hàn Quốc, nơi nhiều thành viên cho rằng việc mở rộng bảo hiểm sẽ giúp giảm bớt áp lực tài chính và tâm lý cho người bệnh.

Tuy nhiên, đề xuất cũng vấp phải không ít phản đối. Các ý kiến chỉ trích cho rằng trong bối cảnh nguồn lực y tế công còn hạn chế, ngân sách nên được ưu tiên cho các bệnh nguy hiểm đe dọa tính mạng hoặc các vấn đề y tế cấp thiết hơn. Theo nhóm này, việc mở rộng chi trả cho rụng tóc có thể làm dàn trải nguồn lực và tạo tiền lệ cho các yêu cầu chi trả khác.

Cuộc tranh luận không chỉ xoay quanh câu chuyện rụng tóc, mà còn phản ánh bài toán lớn hơn về ranh giới giữa chăm sóc sức khỏe, chất lượng sống và ưu tiên chi tiêu công trong hệ thống y tế Hàn Quốc.

Gia Vũ (theo Korea Times)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI