Phần lớn người vợ vẫn chung thủy khi chồng đau ốm, nhưng người chồng thì ngược lại

08/07/2025 - 13:30

PNO - Khi người vợ bị bệnh hoặc gặp phải một số hạn chế về thể chất, tỷ lệ ly hôn bắt đầu tăng lên. Nhưng tỷ lệ ly hôn không thay đổi đáng kể khi người chồng bị bệnh hoặc bị hạn chế về thể chất.

Tỷ lệ ly hôn ở người lớn tuổi tăng khi vợ bị bệnh (nguồn ảnh: SCMP)
Tỷ lệ ly hôn ở người lớn tuổi tăng khi vợ bị bệnh, theo kết quả của nghiên cứu mới nhất (Ảnh: SCMP)

Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Hôn nhân và Gia đình đã xem xét mối quan hệ giữa sức khỏe và tỷ lệ ly hôn ở người lớn tuổi. Nghiên cứu sử dụng dữ liệu trong 18 năm (2004 - 2022) của 25.542 cặp đôi dị tính châu Âu trong độ tuổi từ 50 - 64.

Kết quả cho thấy khi người vợ bị bệnh hoặc gặp phải một số hạn chế về thể chất, tỷ lệ ly hôn bắt đầu tăng lên. Ngược lại, nguy cơ ly hôn không thay đổi đáng kể khi người đàn ông tự đánh giá sức khỏe kém hoặc hạn chế hoạt động so với các cặp đôi có sức khỏe tốt.

Trách nhiệm ăn sâu tiềm thức của phụ nữ

Nhà tâm lý học người Mỹ Mark Travers cho rằng kết quả nghiên cứu phần lớn là do vai trò giới tính đã được hình thành trong nhiều thập kỷ. Phụ nữ từ khi còn nhỏ đã chịu ảnh hưởng của xã hội, coi trọng các kỹ năng nội trợ nên phải gánh vác nhiều trách nhiệm không công bằng trong gia đình.

Kỳ vọng người vợ sẽ luôn đảm bảo ngôi nhà vận hành trôi chảy đã ăn sâu vào tiềm thức đến mức bất kỳ sự chệch hướng nào đều có thể được coi là sự rạn nứt trong mối quan hệ hôn nhân. Sự vi phạm “hợp đồng hôn nhân” này có thể là nguyên nhân dẫn đến tình trạng ly hôn ở người lớn tuổi.

Người phụ nữ được cho là có trách nhiệm ăn sâu tiềm thức về việc vận hành gia đình (Ảnh: Shutterstock)
Người phụ nữ được cho là có trách nhiệm ăn sâu tiềm thức về việc vận hành gia đình (Ảnh: Shutterstock)

Theo chuyên gia này, việc mong đợi phụ nữ tự mình gánh vác những nhiệm vụ trên ngay từ đầu là điều vừa lỗi thời vừa không thực tế. Những trách nhiệm luôn phải được chia sẻ giữa vợ chồng. Tuy nhiên, trên thực tế, điều này không phải lúc nào cũng xảy ra, ngay cả khi vợ phải đối mặt với những vấn đề về sức khỏe.

“Ly hôn xám” gia tăng vì tin sẽ tìm được bạn đời mới

Theo nghiên cứu từ Đại học Bowling Green State (tiểu bang Ohio, Mỹ), các trường hợp "ly hôn xám" (chỉ những cuộc ly hôn ở tuổi trung niên, thậm chí đã ở tuổi nghỉ hưu) tăng 3 lần giai đoạn 1990 - 2022. Khoảng 15% những người từ 65 tuổi trở lên ở Mỹ đã ly hôn vào năm 2022.

Rosie Shrout, chuyên gia khoa học gia đình và phát triển con người tại Đại học Purdue (tiểu bang Indiana, Mỹ) cho rằng nguyên nhân tỷ lệ người lớn tuổi ly hôn gia tăng là do tuổi thọ cao.

Người lớn tuổi ly hôn nhiều hơn vì tuổi thọ tăng, tin tưởng sẽ tìm được bạn đời mới
Người lớn tuổi ly hôn nhiều hơn vì tuổi thọ tăng, tin tưởng sẽ tìm được bạn đời mới (Ảnh: Shutterstock)

“Mọi người ít muốn chịu đựng những cuộc hôn nhân không hạnh phúc trong thời gian dài và lạc quan hơn rằng họ sẽ tìm được một người bạn đời khác. Vì thế, người lớn tuổi sẵn sàng ly hôn hơn so với trước đây. Vì mọi người sống lâu hơn nên có nhiều cơ hội hơn để phát triển các mối quan hệ lãng mạn mới trong suốt tuổi trưởng thành, kể cả sau khi ly hôn hoặc góa bụa”, bà nói.

Trung Sơn (theo SCMP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI