Ông bà chăm cháu giúp giảm nguy cơ bệnh tật

08/12/2025 - 17:48

PNO - Một nghiên cứu tại Hàn Quốc vừa chỉ ra rằng việc chăm sóc cháu nhỏ có thể mang lại lợi ích sức khỏe đáng kể cho người cao tuổi, đặc biệt là phụ nữ.

Theo công bố trên tạp chí Geriatrics and Gerontology International, ông bà tham gia chăm cháu có nguy cơ suy yếu, một tình trạng suy giảm thể lực và tinh thần ở tuổi già - thấp hơn rõ rệt so với những người không chăm cháu. - Ảnh minh họa: Canva
Những ông bà tham gia chăm cháu có nguy cơ suy yếu (một tình trạng suy giảm thể lực và tinh thần ở tuổi già) thấp hơn rõ rệt so với những người không chăm cháu - Ảnh minh họa: Canva

Nghiên cứu do nhóm chuyên gia của Đại học Yonsei, Bệnh viện Gachon Gil và Đại học Dongguk thực hiện đã phân tích dữ liệu của 8.744 người cao tuổi trong suốt 14 năm, dựa trên khảo sát quy mô lớn KLoSA (Korean Longitudinal Study of Ageing). Những người tham gia được chia thành 2 nhóm: có chăm cháu và không chăm cháu.

Các yếu tố như tuổi, giới tính, BMI, bệnh mạn tính, thu nhập, hút thuốc, uống rượu… đều được điều chỉnh để đảm bảo kết quả khách quan.

Chỉ số suy yếu được tính dựa trên mức giảm lực tay, cảm giác kiệt sức, mức độ hoạt động và sự kết nối xã hội. Kết quả cho thấy nhóm người cao tuổi có chăm sóc cháu dưới 10 tuổi trong năm qua có sức khỏe tốt hơn đáng kể. Đặc biệt, phụ nữ lớn tuổi chăm cháu có nguy cơ suy yếu thấp hơn 22% so với nhóm không chăm. Ở nam giới, nguy cơ suy yếu và bệnh tật cũng giảm 18%.

Lý giải điều này, nhóm nghiên cứu cho rằng ở Hàn Quốc và nhiều nước châu Á, phụ nữ thường là người đảm nhận phần lớn việc trông cháu. Việc chăm cháu giúp họ duy trì vai trò xã hội, cảm giác mình có ích, đồng thời tăng cường hoạt động thể chất qua di chuyển, đưa đón, cho trẻ ăn, chơi đùa cùng trẻ.

Theo các chuyên gia, ''cảm giác được cần đến'' và mối liên kết cảm xúc tích cực chính là yếu tố quan trọng giúp cải thiện sức khỏe tinh thần và thể chất của người già.

Tuy vậy, nghiên cứu cũng cảnh báo rằng chăm cháu không hoàn toàn đem lại lợi ích trong mọi trường hợp. Nếu việc trông trẻ trở nên quá tải, kéo dài nhiều giờ mỗi ngày hoặc xuất phát từ sự miễn cưỡng, người già có thể đối mặt với áp lực tâm lý, căng thẳng và mệt mỏi kéo dài.

Nhóm nghiên cứu nhấn mạnh rằng trong bối cảnh gia đình châu Á ngày càng phụ thuộc vào ông bà trong việc hỗ trợ nuôi dạy trẻ, chăm cháu không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ con cái mà còn có thể trở thành một ''nguồn lực sức khỏe'' mới cho người già, nếu được duy trì ở mức độ hợp lý.

Việc dành thời gian vừa đủ để chơi, trò chuyện và hỗ trợ cháu nhỏ có thể giúp người cao tuổi duy trì vận động, giảm cảm giác cô đơn và tăng cường cảm xúc tích cực, những yếu tố quan trọng để ngăn ngừa suy yếu và bệnh tật trong giai đoạn cuối đời.

Gia Vũ (theo Chosun)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI