Cụ bà 80 tuổi trở thành nhà vô địch bóng bàn

22/11/2025 - 17:05

PNO - Ở tuổi 80, Carol Klenfner - nhà vô địch bóng bàn của Mỹ - khẳng định bà đang sống "chương tuyệt nhất của cuộc đời" và tất cả bắt đầu từ… một cây vợt bóng bàn.

Trong hơn 10 năm thi đấu các giải cấp quốc gia, bà Carol giành được hơn 50 huy chương. - Ảnh:
Trong hơn 10 năm thi đấu các giải cấp quốc gia, bà Carol giành được hơn 50 huy chương. Ảnh: Mark Adam Miller

Bà Klenfner chơi bóng bàn từ nhỏ, nhưng chỉ thật sự bước vào con đường thi đấu chuyên nghiệp khi 69 tuổi. Chỉ sau vài tháng tập luyện đều đặn, bà nhận thấy sự thay đổi rõ rệt: ''Phản xạ của tôi nhanh hơn hẳn'' - bà kể lại.

Hơn một thập kỷ thi đấu ở cấp độ quốc gia, giành hơn 50 huy chương, Klenfner tin rằng bóng bàn đã giữ cho não bộ của bà linh hoạt và tập trung. Môn thể thao này đòi hỏi tốc độ cao, sự chú ý tuyệt đối vào độ xoáy, đường bóng và lặp đi lặp lại hàng trăm lần mỗi ngày, giúp bà rèn luyện cả cơ thể lẫn phản xạ thần kinh.

''Ngay cả khi đang trong phòng tắm, nếu có thứ gì đó rơi xuống, tay tôi đã chụp lại trước khi não kịp nhận ra'' - bà chia sẻ.

Trước bóng bàn, Klenfner gần như không chơi thể thao vì chấn thương hông nghiêm trọng từ thời đại học khiến bà phải từ bỏ tennis và chạy bộ. Mãi đến khi xem phim tài liệu về những vận động viên bóng bàn lớn tuổi tranh tài quốc tế, bà mới nghĩ: "Tennis thì không được, nhưng bóng bàn thì có thể".

Kể từ đó, bà dành nhiều ngày để tập luyện, tham gia các giải đấu lớn như Empire State Senior Games hay National Senior Games. Bà từng giành HCV đơn nữ tại giải quốc gia ở Pittsburgh năm 2023 và về thứ 5 tại kỳ thi đấu năm 2025. "Đương nhiên thắng thì tốt hơn, nhưng với tôi, được chơi mới là mục tiêu" - bà nói.

Bên cạnh bóng bàn, bà Klenfner còn chăm chỉ tập các bài tập cơ bản khác để duy trì cơ thể dẻo dai. Mỗi sáng, bà thực hiện khoảng 60 lần squat trong khi chờ bột yến mạch chín, sau đó là các bài kéo giãn lưng, plank nghiêng cho cơ bụng xiên, nhóm cơ quan trọng với những cú đánh xoay người trong bóng bàn. Buổi tối, bà tập bài kháng lực với dây đàn hồi gắn vào cánh cửa phòng tắm.

Bà dành thời gian đến phòng tập bóng bàn để tập cùng HLV, hoặc tập Pilates 2 lần một tuần. Lý do để bà duy trì lịch trình khắt khe là để giữ sức khỏe khi thi đấu. "Tôi hạnh phúc khi được vận động liên tục" - bà nói.

Dù bước sang tuổi 80, bà Klenfner vẫn tràn đầy năng lượng và háo hức với kế hoạch tiếp tục thi đấu: "Chương hiện tại của cuộc đời tôi là tuyệt nhất. Tôi được làm điều mình muốn, vào thời điểm mình muốn".

Cụ bà Carol Klenfner là minh chứng sống cho điều giới khoa học đã chứng minh, hoạt động thể chất thường xuyên đặc biệt là các bài tập thăng bằng, phối hợp và kiểm soát vận động có thể tăng cường kết nối thần kinh, giảm nguy cơ suy giảm nhận thức ở người lớn tuổi.

Gia Vũ (theo Business Insider)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI