Olympic Tokyo 2020 khép lại trong lễ bế mạc đầy sắc màu

08/08/2021 - 21:12

PNO - Ngày 8/8, Tokyo chuyển giao lá cờ Olympic cho Paris. Tuy bị trì hoãn bởi đại dịch COVID-19 và khiến công chúng hoài nghi, nhưng sự kiện đã đem lại những khoảnh khắc đáng nhớ.

Có khoảng 230.000 người, bao gồm hơn 41.000 người từ nước ngoài, tham gia Thế vận hội Tokyo 2020.  Lễ bế mạc bắt đầu lúc 20g (giờ địa phương). Sau những màn tranh tài nảy lửa suốt 17 ngày, ban tổ chức cố gắng tạo không khí thư giãn cho các vận động viên và khán giả, thừa nhận rằng “bầu không khí căng thẳng hơn nhiều so với bình thường”.

 Pháo hoa tỏa sáng trong lễ bế mạc Thế vận hội mùa hè 2020 ở Sân vận động Olympic tại Tokyo
Pháo hoa tỏa sáng trong lễ bế mạc Thế vận hội Tokyo 2020 ở Sân vận động Olympic tại Tokyo
Các vận động viên Olympic Nhật Bản mang quốc kỳ của nước chủ nhà vào sân khi bắt đầu cuộc diễu hành của các nước trong lễ bế mạc
Các vận động viên Olympic Nhật Bản mang quốc kỳ của nước chủ nhà vào sân khi các nước bắt đầu cuộc diễu hành trong lễ bế mạc
Ngọn đuốc Olympic tiếp tục rực sáng cho đến hết buổi lễ
Ngọn đuốc Olympic tiếp tục rực sáng cho đến hết buổi lễ
Những người mang cờ đại diện các quốc gia tham dự tiến vào sân vận động
Những người mang cờ đại diện các quốc gia tham dự tiến vào sân vận động
Cờ Nhật Bản và cờ Olympic tung bay trong lễ bế mạc
Cờ Nhật Bản và cờ Olympic tung bay trong lễ bế mạc

Nhìn chung, các vận động viên đã tỏ ra thoải mái, tự do hòa vào nhau và nhảy múa trên sân khi âm nhạc vang lên. Một số thậm chí đã nằm xuống sân chụp ảnh kỷ niệm.

Buổi lễ bắt đầu bằng đoạn video trình chiếu một số điểm nổi bật từ các sự kiện của Thế vận hội và pháo hoa thắp sáng bầu trời. Các cảnh - trên khắp các quốc gia và các môn thể thao - đã tôn vinh những nỗ lực của tất cả các vận động viên, chứ không phải chỉ những người giành huy chương.

Một đoàn hợp xướng mặc trang phục truyền thống Nhật Bản trang trọng với nhiều màu sắc biểu diễn quốc ca Nhật Bản.

Các vận động viên cùng nhau tiến vào sân vận động Olympic tại Thế vận hội Mùa hè 2020 cho buổi lễ cuối cùng
Các vận động viên cùng nhau tiến vào sân vận động Olympic tại Thế vận hội Mùa hè 2020 trong lễ bế mạc
Màn trình diễn ánh sáng tại lễ bế mạc Thế vận hội Tokyo
Màn trình diễn ánh sáng tại lễ bế mạc Thế vận hội Tokyo
Bên ngoài sân vận động, người dân theo dõi màn pháo hoa. Cũng có những người lên án việc tổ chức sự kiện.
Bên ngoài sân vận động, rất nhiều người dân theo dõi màn pháo hoa, có những người lên án việc tổ chức sự kiện
Các vận động viên Úc ăn mừng trong lễ bế mạc
Các vận động viên Úc ăn mừng trong lễ bế mạc
Các vận động viên Úc tạo dáng chụp ảnh trong lễ bế mạc Olympic Tokyo 2020
Các vận động viên Úc tạo dáng chụp ảnh trong lễ bế mạc Olympic Tokyo 2020

Sau đó, những người mang cờ từ mỗi quốc gia cùng nhau bước vào, bắt đầu cuộc diễu hành. Các vận động viên tràn vào từ bốn góc của sân vận động, vẫy cờ và mỉm cười trước ống kính. Họ đã lắng nghe âm thanh của "Olympic March", được viết bởi một nhà soạn nhạc Nhật Bản và được trình diễn lần đầu tại Thế vận hội năm 1964 ở Tokyo.

Không giống như lễ khai mạc, khi mỗi đoàn vận động viên bước vào sân theo danh sách tên quốc gia, lần này các vận động viên bước vào sân vận động cùng một lúc. Theo ban tổ chức, đây là lễ bế mạc đầu tiên mà tất cả các vận động viên đều đến tham dự, xoay quanh các vòng tròn Olympic được vẽ trên sân bằng hiệu ứng ánh sáng.

Các vũ công biểu diễn trong lễ bế mạc
Các vũ công biểu diễn trong lễ bế mạc
Đoàn vận động viên của Ủy ban Olympic Nga chụp ảnh kỷ niệm
Đoàn vận động viên của Ủy ban Olympic Nga chụp ảnh kỷ niệm
Các vận động viên đến từ nước chủ nhà Nhật Bản chụp ảnh tự sướng. Tất cả đều tỏ ra rất thoải mái như mong muốn của ban tổ chức
Các vận động viên nước chủ nhà Nhật Bản chụp ảnh tự sướng cùng nhau, tất cả đều tỏ ra rất thoải mái như mong muốn của ban tổ chức
Đại diện nhóm tình nguyện viên vẫy tay chào quan khách và các đoàn vận động viên
Đại diện nhóm tình nguyện viên vẫy tay chào quan khách và các đoàn vận động viên

Buổi lễ cũng dành một chút thời gian cho hai lễ trao huy chương cuối cùng - những người chiến thắng ở nội dung marathon nam và nữ. Sau đó là việc bàn giao lá cờ cho ban tổ chức Olympic Paris (Pháp). Cuối cùng, ngọn lửa Olympic được dập tắt, chính thức kết thúc Thế vận hội Tokyo.

Đây là một kỳ Thế vận hội “không giống ai” với những thách thức chưa từng có về hậu cần và sự phản đối của dư luận, người dân trong nước, nhưng cũng là sân khấu cho vinh quang thể thao.

Dàn nhạc Tokyo Ska Paradise biểu diễn trong lễ bế mạc
Dàn nhạc Tokyo Ska Paradise biểu diễn trong lễ bế mạc
Người chiến thắng cuộc đua marathon Eliud Kipchoge, đến từ Kenya, ăn mừng trên bục trong lễ bế mạc. Eliud Kipchoge vượt qua vạch đích ngày 8/8 để giành chiến thắng lần thứ hai liên tiếp. Kipchoge, người giữ kỷ lục thế giới, về đích với thời gian 2:08:38
Người chiến thắng cuộc đua marathon Eliud Kipchoge, đến từ Kenya, ăn mừng trên bục trong lễ bế mạc. Eliud Kipchoge vượt qua vạch đích ngày 8/8 để giành chiến thắng lần thứ hai liên tiếp. Kipchoge, người giữ kỷ lục thế giới, về đích với thời gian 2:08:38
Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế Thomas Bach (trái) trao cờ Olympic cho Thị trưởng Paris Anne Hidalgo trong lễ bế mạc Thế vận hội Olympic Tokyo 2020
Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế Thomas Bach (trái) trao cờ Olympic cho Thị trưởng Paris Anne Hidalgo trong lễ bế mạc Thế vận hội Olympic Tokyo 2020
Ngọn đuốc Olympic dần tắt, đánh dấu kết thúc của một kỳ Thế vận hội đáng nhớ
Ngọn đuốc Olympic dần tắt, đánh dấu kết thúc một kỳ Thế vận hội đáng nhớ

Mỹ một lần nữa dẫn đầu thế giới với 113 huy chương, trong đó có 39 huy chương vàng, trước Trung Quốc và Nga. Nước chủ nhà Nhật Bản lọt vào top 5 với 58 huy chương, trong đó có 27 huy chương vàng.

Thế vận hội có thể đã kết thúc, nhưng Paralympics ở Tokyo sẽ sớm diễn ra trong vài tuần nữa. Sự kiện dự kiến bắt đầu vào ngày 24/8 và kéo dài đến hết ngày 5/9.

Tấn Vĩ (theo NPR, AP, Reuters, CNN)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI