PNO - Một năm sau ngày khai mạc dự kiến, Thế vận hội Tokyo 2020 bắt đầu vào tối 23/7, chấm dứt hàng tháng tranh cãi về việc tổ chức sự kiện giữa đại dịch COVID-19.
Tokyo ghi nhận 1.979 ca nhiễm COVID-19 mới hôm 22/7 - con số hằng ngày cao nhất kể từ 15/1, với 110 trường hợp dương tính liên quan Thế vận hội khi những đoàn vận động viên đến Tokyo trải qua một chương trình kiểm tra nghiêm ngặt.
Một số ít vận động viên đã chứng kiến giấc mơ của họ tan thành mây khói sau khi xét nghiệm dương tính với virus, buộc họ phải rút lui khỏi cuộc thi. Hầu hết họ đều dành nhiều năm, nếu không muốn nói là phần lớn cuộc đời luyện tập để đạt được giấc mơ Thế vận hội - và khoảng 70% chỉ có cơ hội tham gia một lần trong đời.
Sàn của sân vận động Olympic được thắp sáng trước khi bắt đầu lễ khai mạc |
Pháo hoa tỏa sáng bầu trời đánh dấu lễ khai mạc Olympic Tokyo 2020 |
Quốc kỳ Nhật Bản được đưa lên sân khấu trong lễ khai mạc |
Nhật hoàng Naruhito, Chủ tịch IOC Thomas Bach và các đại biểu khác chào cờ trong lễ khai mạc |
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, nước sẽ tổ chức Thế vận hội mùa hè tiếp theo vào năm 2024, đã đến Tokyo để dự lễ khai mạc. Đệ nhất phu nhân Mỹ Jill Biden cũng có chuyến công du Nhật Bản và gặp gỡ Nhật hoàng Naruhito.
Số lượng quan chức tham dự ít hơn nhiều so với các năm trước. Các nhà tổ chức cho biết có 950 khách VIP có mặt tại sân vận động với sức chứa gần 70.000 người.
Các vũ công biểu diễn trong lễ khai mạc |
Pháo hoa thắp sáng bầu trời Sân vận động Quốc gia trong lễ khai mạc Thế vận hội Mùa hè 2020 ở Tokyo |
Những vũ điệu diễn ra mà không có tiếng hò reo của khán giả |
Những người biểu tình chống Thế vận hội tụ tập bên ngoài sân vận động |
Trước đây, các vận động viên thường bước vào sân vận động với một đám đông người hâm mộ cuồng nhiệt, nay họ chỉ được chào đón bởi các hàng các ghế trống - một lời nhắc nhở trực quan về tác động của đại dịch.
Bên ngoài sân vận động, hàng trăm người dân Tokyo tò mò tụ tập bên kia hàng rào chắn. Một số người bên trong cũng chụp ảnh selfie với những người xem qua hàng rào, và tận hưởng cảm giác lễ hội đầy phấn khích. Một số người đi bộ vẫy tay chào đón những chiếc xe buýt chở đoàn vận động viên Olympic đang đến gần.
Người mang cờ Eleftherios Petrounias và Anna Korakaki dẫn đầu đoàn vận động viên Hy Lạp trong cuộc diễu hành của các vận động viên |
Đội tuyển Argentina diễu hành trong lễ khai mạc |
Người mang cờ Hannah Mills và Mohamed Sbihi dẫn đầu đoàn vận động viên Anh trong lễ khai mạc |
Sự không tin tưởng và tức giận của những người bị giữ bên ngoài sân vận động quốc gia đối nghịch sự hào nhoáng của lễ khai mạc và phần nào làm hoen màu thông điệp về thể thao và hòa bình.Các môn thể thao đã bắt đầu thi đấu. Đây là Đại hội thể thao đầu tiên trong một thế kỷ được tổ chức mà không có khán giả, giữa lúc phần lớn người dân quốc gia chủ nhà phản đối.
Tờ Asahi viết: “Lễ hội của hòa bình hiện đang bắt đầu trong một tình trạng thảm hại không thể tưởng tượng nổi”, giữa “sự bối rối, ngờ vực và khó chịu”.
Nhân viên an ninh theo dõi lễ khai mạc trong một sân vận động Olympic trống rỗng |
Hend Zaza, vận động viên bóng bàn 12 tuổi người Syria, là vận động viên nhỏ tuổi nhất tranh tài tại sự kiện năm nay |
Pita Taufatofua (phải) cầm cờ cùng với Malia Paseka khi họ dẫn đầu đoàn thể thao Tonga trong lễ khai mạc |
Các thành viên của đoàn vận động viên Colombia tiến vào sân vận động Olympic. Giống như một buổi trình diễn thời trang ở Paris, hơn 200 quốc gia đã đem các trang phục mang đậm sắc màu quốc gia đến Sân vận động Quốc gia Tokyo. |
Người mang cờ Sue Bird và Eddy Alvares dẫn đầu đoàn vận động viên Mỹ |
Đệ nhất phu nhân Mỹ Jill Biden vẫy tay chào trong lễ khai mạc |
Quang cảnh Sân vận động Olympic giữa màn trình diễn pháo hoa |
1.824 flycam thắp sáng bầu trời phía trên Sân vận động Olympic khi biểu tượng # Tokyo2020 biến thành một quả địa cầu rực rỡ |
Sau màn diễu hành của các đoàn vận động viên, Nhật hoàng Naruhito chính thức tuyên bố khai mạc Olympic |
Dàn hợp ca thiếu nhi biểu diễn bài ca bất hủ về hòa bình của John Lennon và Yoko Ono, “Imagine” |
Cờ Olympic được đưa vào sân vận động bởi sáu vận động viên |
Lá cờ Olympic chính thức tung bay bên cạnh quốc kỳ Nhật Bản |
Linh La (theo AP, CNN, Guardian)
Chia sẻ bài viết: |
Theo ước tính của WHO, hiện có hơn 13% trẻ em, thanh thiếu niên từ 10-19 tuổi trên toàn cầu đang phải sống chung với chứng rối loạn tâm thần.
Liên hợp quốc cho biết, 1,1 triệu người Gaza - khoảng một nửa dân số nơi này - đang đối mặt với tình trạng thiếu lương thực ở mức tồi tệ nhất.
Theo dữ liệu mới nhất, năm 2023, số lượng các cuộc hôn nhân mới ở Trung Quốc đã tăng 12,4% so với một năm trước đó.
Nhóm nghiên cứu từ Đại học Nottingham Trent phát triển thiết bị gắn trong áo ngực, nhằm cải thiện việc theo dõi khối u của bệnh nhân.
Khi dân số Trung Quốc già hóa, những người lớn tuổi tìm cách xua đi nỗi cô đơn bằng việc hẹn hò tại một địa điểm ít ai ngờ tới.
11,7 triệu sinh viên tại Trung Quốc chuẩn bị tốt nghiệp trong vài tháng tới, giữa bối cảnh kinh tế khó khăn và tỷ lệ thất nghiệp ở mức cao.
Nam Sudan chuẩn bị đón đợt nắng nóng khắc nghiệt có khả năng lên đến 45 độ C, kéo dài trong 2 tuần.
Cứ 3 trẻ em dưới 2 tuổi ở phía bắc Gaza thì có một em bị suy dinh dưỡng trầm trọng và nạn đói đang rình rập.
Các nhà tâm lý học gióng lên hồi chuông cảnh báo về xu hướng có hại trên TikTok mới với tên gọi là bed rotting (thối rữa trên giường).
Châu Âu có thể hứng chịu hậu quả thảm khốc từ biến đổi khí hậu nếu không có hành động khẩn cấp và quyết đoán để thích ứng với rủi ro.
Hôm 17/3, một vụ tai nạn giao thông ở miền nam Afghanistan khiến ít nhất 21 người thiệt mạng và 38 người khác bị thương
Ngoại trưởng Úc Penny Wong và Sophie Allouache đã kết hôn sau gần 2 thập niên bên nhau.
Ở tuổi 70, 80 thậm chí gần 90, nhiều cụ bà Hàn Quốc vẫn đến trường với sự háo hức và niềm vui bất tận.
Các cha mẹ càng có trình độ học vấn cao, càng chi nhiều tiền hơn cho việc học tư thục của con cái họ.
Quân đội Pakistan cho biết 1 kẻ đánh bom liều chết đã đâm chiếc xe tải chở đầy chất nổ của mình, vào một đồn quân sự ở tây bắc Pakistan.
Nếu có thể vượt qua trở ngại để gắn bó cùng những ngọn đèn biển, đây sẽ là công việc vô cùng ý nghĩa.
Hưởng ứng Ngày Giấc ngủ thế giới, hàng trăm người Mexico mang theo mặt nạ ngủ, gối du lịch và trải thảm để nằm ngủ trên đường phố.
Theo cảnh báo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), tình trạng nhiễm nấm ngày càng tăng trên toàn cầu.