Núi lửa Taal chuẩn bị phun trào, thủ đô Philippines ngưng trệ vì tro bụi

13/01/2020 - 15:31

PNO - Các trường học và doanh nghiệp tại thủ đô Manila phải đóng cửa vào thứ Hai 13/1 khi ngọn núi lửa thổi những đám mây tro bụi trên khắp thành phố.

Hàng ngàn người buộc phải sơ tán khỏi nhà khi Taal - một trong những ngọn núi lửa hoạt động nhỏ nhất thế giới - phun ra tro bụi từ miệng núi lửa ở giữa hồ cách trung tâm Manila khoảng 70km về phía nam.

Maria Antonia Bornas, chuyên gia nghiên cứu khoa học tại Viện Núi lửa và địa chấn học Philippines nói với các phóng viên: "Tốc độ leo thang hoạt động núi lửa của Taal khiến chúng tôi ngạc nhiên. Chúng tôi đã phát hiện dung nham. Nó vẫn còn nằm sâu, chưa chạm tới bề mặt. Nhưng một vụ phun trào nguy hiểm có thể đến bất cứ lúc nào".

Một gia đình sống gần khu vực núi lửa cố gắng bám trụ, chưa rời đi.
Một gia đình sống gần khu vực núi lửa cố gắng bám trụ, chưa rời đi.

 

Đường sá trở nên vắng vẻ vì người dân được khuyên ở trong nhà hoặc đi sơ tán.
Đường sá trở nên vắng vẻ vì người dân được khuyên ở trong nhà hoặc đi sơ tán.

 

Cảnh vật ở thành phố  Batangas, gần núi lửa Taal chìm trong lớp tro bụi màu xám.
Cảnh vật ở thành phố Batangas, gần núi lửa Taal chìm trong lớp tro bụi màu xám.

Nhà chức trách cảnh báo vụ phun trào có thể tạo nên cơn sóng thần tràn qua hồ.

Hơn 16.000 người đã được sơ tán khỏi hòn đảo núi lửa và khu vực xung quanh  - vốn là một điểm du lịch nổi tiếng. Tuy nhiên, một số khách du lịch đã bỏ qua những nguy hiểm và đi đến các thị trấn gần núi lửa nhất để nhìn rõ hơn.

Tại Talisay Batangas gần đó, Phó Thống đốc Mark Leviste cho biết mưa đã biến tro thành bùn và xe tải được huy động để sơ tán nhiều người hơn khỏi các cộng đồng xa xôi. Ông nói: "Không có điện. Ngay cả nước cũng bị cắt, vì vậy chúng tôi đang cần nước uống được. Chúng tôi cũng cần mặt nạ".

Núi lửa Taal nằm cách khoảng 70km từ thủ đô Manila.
Núi lửa Taal nằm cách khoảng 70km từ thủ đô Manila.

 

Hiện tượng sấm sét do các đám mây tro bụi tích điện của núi lửa.
Hiện tượng sấm sét do các đám mây tro bụi tích điện của núi lửa.

Ở Manila, mặt nạ được bán hết nhanh chóng sau khi người dân được khuyên nên đeo chúng nếu họ phải ra ngoài. Một số người dùng khăn tay che mặt khi họ hít thở không khí bị ô nhiễm bởi mùi lưu huỳnh.

Những tuyến đường vốn tấp nập của thành phố 13 triệu dân nay hầu như trống rỗng.

Các trường học và văn phòng chính phủ đã đóng cửa theo lệnh chính thức. Sàn giao dịch chứng khoán tạm ngừng giao dịch và nhiều doanh nghiệp tư nhân cũng đóng cửa trong ngày.

Các hoạt động bay tại sân bay quốc tế của Manila đã được nối lại một phần, sau khi ít nhất 240 chuyến bay bị hoãn hoặc hủy vào Chủ nhật 12/1.

Một chuyến bay hạ cánh chở Tổng thống Rodrigo Duterte, người đang trở về từ thành phố Davao của mình ở miền nam Philippines. Ông ấy đã không thể bay vào Chủ nhật vì tầm nhìn quá thấp.

Thủ đô Manila cũng trở nên đình trệ vì tro bụi núi lửa, với các trường học, cơ quan chính phủ được lệnh đóng cửa từ thứ Hai 13/1.
Thủ đô Manila cũng trở nên đình trệ vì tro bụi núi lửa, với các trường học, cơ quan chính phủ được lệnh đóng cửa từ thứ Hai 13/1.

 

Khẩu trang, mặt nạ cháy hàng tại Manila.
Khẩu trang, mặt nạ cháy hàng tại Manila.

Là một trong những ngọn núi lửa hoạt động mạnh nhất ở Philippines, Taal phun trào hơn 30 lần trong năm thế kỷ qua, gần đây nhất là vào năm 1977. Một vụ phun trào năm 1911 đã giết chết 1.500 người và lần phun trào năm 1754 kéo dài trong vài tháng. Hòn đảo đã có dấu hiệu tái hoạt động từ đầu năm ngoái.

Philippines nằm trên Vành đai lửa, một vành đai núi lửa bao quanh Thái Bình Dương, nơi dễ bị động đất.

Ngọc Hạ (Theo Reuters, CNA)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI