Nữ Thủ tướng Senegal thành lập nội các mới

04/09/2013 - 17:21

PNO - PN - Tân Thủ tướng Senegal, bà Aminata Toure vừa thành lập chính phủ mới, với 32 thành viên nội các. Bà Toure là người phụ nữ thứ hai nắm quyền lãnh đạo chính phủ Senegal từ khi nước này giành được độc lập năm 1960.

edf40wrjww2tblPage:Content

Trước đó, bà Mame Madio Boye giữ cương vị này từ tháng 3/2011 đến tháng 11/2012 (AFP).

Nu Thu tuong Senegal thanh lap noi cac moi

Thủ tướng Senegal Aminata Toure (ảnh: senenews)

* Ông Yoshihide Suga, người phát ngôn của chính phủ Nhật Bản cho biết, một khoản ngân sách 47 tỷ yen (473 triệu đôla) sẽ được chi cho dự án ngăn chặn nước nhiễm xạ rò rỉ từ nhà máy hạt nhân Fukushima (BBC).

* New Delhi (Ấn Độ) lại xảy ra bốn vụ cưỡng hiếp chỉ trong ba ngày, tính từ 31/8. Trong đó, có ba vụ mà nạn nhân là trẻ vị thành niên (bé nhỏ nhất mới bốn tuổi) (Tân Hoa Xã).

* Ngày 3/9, Manila cáo buộc Trung Quốc đã đặt những khối bê tông trên một nhóm nhỏ các rạn san hô và mỏm đá trong phạm vi lãnh thổ của Philippines. Các bức không ảnh cho thấy có khoảng 30 khối bê tông trên bãi cạn Scarborough ở Biển Đông. Đây là hành động leo thang mới nhất trong tranh chấp biển đảo giữa hai nước (AFP/AP).

 VĨNH LINH

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI