Nữ diễn viên hàng đầu của Iran đăng ảnh chân dung không có khăn trùm đầu

10/11/2022 - 23:22

PNO - Nữ diễn viên hàng đầu của Iran Taraneh Alidoosti đã đăng một bức ảnh chân dung của mình trên Instagram mà không có khăn trùm đầu, trái với quy định cho phụ nữ Iran hiện nay.

Đây được cho là quan điểm và thái độ rõ ràng của một trong những nữ diễn viên hàng đầu ở Iran ngày nay để bày tỏ sự ủng hộ đối với các cuộc biểu tình chống chính phủ trên toàn quốc. Biểu tình nổ ra sau cái chết của cô gái trẻ người Kurd Mahsa Amini (22 tuổi) vào ngày 16/9 vừa qua. Mahsa Amini bị cảnh sát đạo đức ở thủ đô Tehran của Iran bắt giữ chỉ vì không mặc "trang phục phù hợp", rồi tử vong với nghi án bị cảnh sát bạo hành.

Động thái của nữ diễn viên Taraneh Alidoosti cho thấy phong trào biểu tình hiện tại ở Iran đã và đang nhận được sự ủng hộ từ tất cả các tầng lớp trong xã hội, đặc biệt là từ những nghệ sĩ nổi tiếng.

Nữ diễn viên hàng đầu của Iran Taraneh Alidoosti đã đăng một bức ảnh chân dung của mình trên Instagram mà không có khăn trùm đầu, đính kèm nội dung 'Phụ nữ, Cuộc sống, Tự do' bằng tiếng Kurd.
Nữ diễn viên hàng đầu của Iran Taraneh Alidoosti đã đăng một bức ảnh chân dung của mình trên Instagram mà không có khăn trùm đầu, đính kèm nội dung 'Phụ nữ, Cuộc sống, Tự do' bằng tiếng Kurd.

Nữ diễn viên Taraneh Alidoosti (sinh năm 1984), được biết đến nhiều nhất với vai diễn trong The Salesman (Người bán hàng). Bộ phim đã giành được giải Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất tại Lễ trao giải Oscar lần thứ 89 (năm 2017). Trước đó, phim cũng đã nhận được đề cử giải Quả Cầu Vàng danh giá tại Liên hoan phim Cannes 2016.

Poster phim The Salesman tranh giải Cành Cọ Vàng tại LHP Cannes 2016, với nữ diễn viên Taraneh Alidoosti trong vai nữ chính.
Poster phim The Salesman tranh giải Cành Cọ Vàng tại LHP Cannes 2016, với nữ diễn viên Taraneh Alidoosti trong vai nữ chính.

Sinh ra tại Tehran, nữ diễn viên Taraneh Alidoosti được xem là nghệ sĩ Iran ủng hộ cải cách. Cùng với việc xuất hiện hình ảnh chân dung của mình trên mạng xã hội mà hoàn toàn không có khăn trùm đầu (theo quy định bắt buộc dành cho tất cả phụ nữ Iran), cô đã giơ một tấm biển trong bài đăng trên Instagram có nội dung "Phụ nữ, Cuộc sống, Tự do" bằng tiếng Kurd, một khẩu hiệu phổ biến trong các cuộc biểu tình suốt thời gian qua trên khắp đất nước Iran.

Trước đó, Alidoosti đã đăng nhiều bài trên Instagram chỉ trích các giáo sĩ Iran về các quy định hà khắc dành cho phụ nữ Iran hiện nay.

Các nữ diễn viên Taraneh Alidoosti, Donya Madani, Khazar Masoumi và Mina Akbari thả tóc (không mang khăn trùm đầu) để bày tỏ sự ủng hộ đối với các cuộc biểu tình của phụ nữ Iran ngày nay.
Các nữ diễn viên Taraneh Alidoosti, Donya Madani, Khazar Masoumi và Mina Akbari thả tóc (không mang khăn trùm đầu) để bày tỏ sự ủng hộ đối với các cuộc biểu tình của phụ nữ Iran ngày nay.

Kể từ khi các cuộc biểu tình bùng nổ ở khắp Iran, ít nhất có 5 nữ diễn viên Iran đã đăng ảnh của họ mà không có khăn trùm đầu bắt buộc theo luật tục hiện hành. Việc làm này nhằm thể hiện tình đoàn kết với các cuộc biểu tình mà phụ nữ Iran đóng vai trò chủ đạo.

Phước Châu (theo Reuters)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI