Người dân Mỹ đổ xô ra công viên sưởi ấm bất chấp dịch COVID-19 đang giết chết hơn 1.200 người mỗi ngày

03/05/2020 - 07:03

PNO - Tính đến 6g30 ngày 3/5, trên thế giới ghi nhận 243.355 người chết và 3.419.184 ca nhiễm SARS-CoV-2.

* Sáng 3/5, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) công bố thêm 27.515 ca nhiễm mới, nâng tổng số bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2 tại đây lên 1.127.712. Cùng với đó, CDC cũng ghi nhận thêm 1.234 người chết lên thành 67.285 người.

Các công viên ở trung tâm thành phố New York đông người tụ tập sưởi nắng dù theo lệnh của chính phủ họ vẫn phải ở nhà, hạn chế sự lây lan của virus corona.

Người dân đổ xỗ đến các công viên tại thành phố New York sưởi nắng.
Người dân đổ xô đến các công viên tại thành phố New York sưởi nắng

Thị trưởng New York Bill de Blasio cho biết đã chuẩn bị cho mọi diễn biến bất ngờ: “Hoàn toàn dễ hiểu mọi người muốn ra ngoài tập thể dục và hít thở không khí trong lành nhưng thêm vào đó là thông điệp đừng nán lại quá lâu và giữ khoảng cách xã hội khi ở công viên”. Ông nhấn mạnh bất cứ ai cố gắng chống lại các quy tắc hoặc tụ họp công khai sẽ ngay lập tức có lệnh triệu tập cho họ.

Khoảng 50% nhân viên tại một nhà máy chế biến thực phẩm ở tiểu bang Indiana cho kết quả dương tính virus. Hiện 1.900 nhân công trên tổng số 2.200 người đang làm việc tại đây được xét nghiệm virus.

* Cũng trong sáng nay, Pháp thông báo thêm 166 người chết, nâng tổng số người tử vong tại đây lên 24.760 cùng 168.517 ca nhiễm SARS-CoV-2. Tình hình dịch bệnh tại Pháp đã được khống chế nhưng giới chức nước này vẫn tỏ ra khá thận trọng.

Bộ trưởng Bộ Y tế Pháp Olivier Castaner cho biết, chính phủ sẽ gia hạn tình trạng khẩn cấp về dịch COVID-19 trong khoảng 2 tháng sau một loạt các biện pháp được đề xuất trước Quốc hội. “Việc dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp sớm sẽ lãng phí những nỗ lực đáng kể của người dân Pháp”, ông nhấn mạnh.

Các biện pháp đề xuất khác bao gồm hạn chế đi lại và áp dụng quy trình kiểm dịch đối với người nước ngoài vào Pháp, nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus corona và nguy cơ bùng dịch đợt 2.

Thổ Nhĩ Kỳ nới lỏng các hạn chế xuất khuẩ thiết bị y tế.
Thổ Nhĩ Kỳ nới lỏng các hạn chế xuất khẩu thiết bị y tế

* Thổ Nhĩ Kỳ dỡ bỏ các hạn chế thương mại đối với việc xuất khẩu một số thiết bị y tế bao gồm máy thở, ống nội khí quản, chất khử trùng, hydro peroxide, ethanol và gel rửa tay. Tuy nhiên, các thiết bị bảo hộ cá nhân vẫn bị cấm xuất khẩu.

Kể từ lúc dịch bệnh bùng phát, Thổ Nhĩ Kỳ đã giao nhiều thiết bị y tế cho hơn 50 quốc gia, bao gồm quyên góp cho Tây Ban Nha, Ý, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ. 

Sáng nay, Thổ Nhĩ Kỳ ghi nhận thêm 1.983 ca nhiễm mới, nâng tổng số bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 lên 124.375 cùng 3.336 người chết. Hiện, số trường hợp nhiễm mới và tử vong giảm mạnh trong nhiều ngày qua.

* Theo cập nhật mới nhất từ Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) tính đến 6g30 ngày 3/5, số lượng người chết do COVID-19 ở Trung Quốc (bao gồm Hồng Kông, Đài Loan và Macao) là 4.643 người, 84.392 người nhiễm bệnh và 989 ca nhiễm không có triệu chứng.

Mi Feng, phát ngôn viên của Ủy ban Y tế Quốc gia cho biết Trung Quốc đã gửi 149 chuyên gia y tế đến 16 quốc gia cho công tác phòng chống và kiểm soát COVID-19. Đồng thời, chính phủ sẵn sàng tiếp tục hợp tác với cộng đồng quốc tế để đẩy lùi đại dịch.

* Tính đến 6g30 ngày 3/5, số người chết trên toàn cầu vì COVID-19 là 243.355 người và 3.419.184 ca nhiễm SARS-CoV-2.

Chung Thu Hương (theo CNN)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI