Hơn 20 năm làm cán bộ hội ở địa phương, nay dù đã nghỉ hưu, chị Nguyễn Thị Đào (phường Hàng Gòn, tỉnh Đồng Nai) vẫn mong muốn giúp bà con nông dân, đặc biệt là chị em phụ nữ cải thiện thu nhập. Người phụ nữ ấy đã trở thành cầu nối, lan tỏa những mô hình kinh tế hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập cho người lao động nông thôn từ nghề nuôi ong mật truyền thống.
Cú đêm U60 không ngừng học hỏi
“Con tôi hay ghẹo tôi là… cú đêm U60. Mọi người tưởng nghỉ hưu sẽ nhàn hạ, ai ngờ tôi lại bận rộn hơn trước nhiều” - chị Đào vui vẻ kể. Một ngày của chị bắt đầu từ việc sáng sớm ra vườn chăm ong, chế biến sản phẩm và kết thúc vào 1-2 giờ sáng hôm sau bên máy tính, điện thoại để tìm hiểu cách quảng bá, tìm hướng phát triển bền vững cho nghề nuôi ong truyền thống.
 |
Chị Đào (bìa trái) tâm huyết chia sẻ về nghề nuôi ong truyền thống và mong muốn thế hệ trẻ tiếp nối nghề này - ẢNH: CÁT QUÂN |
Chị Nguyễn Thị Đào quê gốc Hà Tĩnh. Năm 1996, chị rời quê vào Đồng Nai lập nghiệp. 2 năm sau, chị lập gia đình và đây cũng là thời gian chị bén duyên với nghề nuôi ong lấy mật. Trong thời gian đầu, toàn bộ sản lượng mật ong của chị Đào và các hộ dân lân cận được các công ty trên địa bàn thu mua. Tuy nhiên, tình trạng ép giá triền miên khiến chị quyết định tự đứng ra tìm hướng đi khác cho sản phẩm.
Thời điểm đó, chị đang là cán bộ xã, vừa đi học nghiệp vụ, vừa chăm sóc 2 con nhỏ cách nhau chỉ 1 tuổi, vừa phải duy trì mô hình nuôi ong nên rất vất vả. “Khó khăn nào rồi cũng qua, miễn mình tâm huyết với nghề. Tôi nghĩ vậy nên cố gắng vượt qua” - chị Đào bộc bạch. Từ đó, chị không ngừng học hỏi, sáng tạo để tìm đầu ra cho mật ong địa phương.
Trong quá trình công tác, chị Đào lần lượt giữ chức vụ phó chủ tịch Hội Nông dân, chủ tịch Hội LHPN xã. Vì là cán bộ xã, chị thường xuyên đi công tác, giao lưu, học hỏi những cách làm hay, phương thức tiếp thị sản phẩm mới của những địa phương khác. Ít lâu sau, thay vì bán mật ong thô, chị cho ra đời các sản phẩm mật ong chế biến. Đặc biệt, khi công nghệ phát triển, chị lại mày mò để đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử.
“Tuổi tác cũng lớn nên việc mày mò công nghệ khá khó khăn, nhưng tôi quan niệm không biết thì học, từ từ cũng biết. Tôi nhờ các chị bên Phòng Nông nghiệp hướng dẫn rồi hỏi thêm người này người kia nên đã lập được tài khoản bán hàng trên Shopee. Tôi còn tạo fanpage trên Facebook để quảng bá sản phẩm” - chị Đào kể.
Từ khi không còn làm chủ tịch Hội LHPN xã Hàng Gòn (nay là phường Hàng Gòn, tỉnh Đồng Nai), chị Đào dồn toàn tâm sức vào việc phát triển kinh tế. Với kinh nghiệm và tâm huyết, chị đã từng bước tạo ra sản phẩm OCOP từ nghề nuôi ong mật truyền thống của địa phương, góp phần nâng cao giá trị kinh tế cho sản phẩm nông nghiệp. Chị quan niệm: “Cán bộ không làm nữa thì có người khác trẻ hơn, giỏi hơn làm. Còn phát triển mô hình kinh tế và giữ nghề truyền thống chỉ người đủ đam mê, tâm huyết mới làm được”.
Có lẽ vì thế, ở tuổi 53, chị vẫn chưa chịu thảnh thơi. Nhờ sự ham học hỏi và sáng tạo không ngừng của chị, hiện cơ sở đã có hơn 10 sản phẩm chế biến từ ong mật, được bán ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước, đặc biệt là TPHCM, Khánh Hòa, Cần Thơ… Đây chính là niềm tự hào và là động lực để chị tiếp tục lao động, mang lại nhiều giá trị.
Ông Hoàng Trọng Phương - Chủ tịch UBND phường Hàng Gòn - nhận định: “Hiện nay, trong lĩnh vực nông nghiệp, người dân địa phương chủ yếu sản xuất theo phương pháp truyền thống nên giá trị chưa cao. Các mô hình sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm như thế này sẽ góp phần nâng cao giá trị cho ngành nông nghiệp”.
 |
Nhiều bạn nhỏ thích thú khi được tham quan vườn nuôi ong mật của chị Đào - Ảnh do nhân vật cung cấp |
Tạo hướng đi mới cho phụ nữ địa phương
Không giữ kinh nghiệm, bí quyết cho riêng mình, chị Đào luôn ấp ủ mong muốn lan tỏa mô hình kinh tế hiệu quả này đến nhiều hộ dân với mục tiêu giúp nghề nuôi ong truyền thống phát triển, đồng thời góp phần tạo thêm công ăn việc làm, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống cho người lao động nông thôn.
Năm 2019, chị là một trong những thành viên chủ chốt đứng ra kêu gọi thành lập Hợp tác xã Nông nghiệp Nuôi ong Thương mại Dịch vụ Hàng Gòn gồm 13 thành viên (8 thành viên là nữ).
Với vai trò cố vấn kinh tế, chị Đào không ngừng học hỏi và đưa ra sáng kiến. Chị đa dạng hóa sản phẩm bằng cách kết hợp mật ong với các nông sản địa phương như: chanh đào, gừng, sả, hoa đu đủ, dâu tằm… Chị thu mua nông sản của bà con với mức giá cao hơn thương lái, giúp họ yên tâm sản xuất.
Ngoài ra, mỗi khi thu hoạch và chế biến sản phẩm, cơ sở của chị Đào và hợp tác xã còn thuê thêm lao động địa phương, giúp người dân, đặc biệt là phụ nữ và người trung niên có công ăn việc làm. Chị Diễm Thúy - cán bộ tại phường Hàng Gòn - chia sẻ: “Từ khi còn là cán bộ đến lúc nghỉ hưu, chị Đào luôn tâm niệm phải hỗ trợ bà con. Cơ sở của chị trở thành nơi giúp nhiều chị em có thêm thu nhập. Chị thực sự là một tấm gương sáng về tinh thần học hỏi và lao động không ngừng”.
Hằng năm, chị Đào và các thành viên trong hợp tác xã thường tổ chức các buổi hướng nghiệp, trải nghiệm cho học sinh đến thăm mô hình nuôi, chế biến sản phẩm từ ong mật, giúp các em hiểu hơn về nghề nuôi ong. “Chúng tôi mong muốn truyền lại kinh nghiệm cho thế hệ trẻ, để các con, các cháu có thể tiếp nối và phát triển nghề. Bởi lẽ giữ nghề truyền thống không đơn thuần mang ý nghĩa kinh tế mà còn là giữ gìn văn hóa, truyền thống của con người và vùng đất này” - chị Đào tâm huyết.
Nhã Chân