Nga lần đầu vượt qua 1.000 ca tử vong/ngày do COVID-19 trong bối cảnh vẫn hoài nghi vắc xin

16/10/2021 - 20:39

PNO - Nga báo cáo 1.002 ca tử vong do COVID-19 cao kỷ lục vào ngày hôm nay 16/10. Tính đến thời điểm này, số người chết ở Nga lên 222.315 người.

 

Các chuyên gia y tế vận chuyển một bệnh nhân bên ngoài bệnh viện cho những người bị nhiễm bệnh coronavirus (COVID-19) ở Moscow, Nga ngày 13 tháng 10 năm 2021. REUTERS / Tatyana Makeyeva
Các chuyên gia y tế vận chuyển một bệnh nhân bị nhiễm COVID-19 ở Moscow, Nga ngày 13 /10 

Lực lượng phòng chống COVID-19 của Nga hôm 16/10 đã báo cáo lần đầu tiên chứng kiến con số hơn 1.000 ca tử vong trong 24 giờ kể từ khi bắt đầu đại dịch. Song song đó là 33.208 ca nhiễm mới chỉ trong một ngày, đẩy mức kỷ lục trong ngày thứ ba liên tiếp. 

Số người chết ở Nga do COVID-19 hiện ở mức 222.315  - con số cao nhất ở châu Âu.

Theo trang web Gogov, dữ liệu COVID-19 của Nga, đến nay nước này chỉ có 31% dân số được tiêm chủng đầy đủ. Nhiều chuyên gia cho rằng, việc thiếu các hạn chế cứng rắn đã làm cho dịch bùng phát nhanh với sự lây lan virus không được kiểm soát.

Các nhà chức trách đã đổ lỗi cho người Nga vì sự bùng phát ngày càng tăng. Bộ trưởng Y tế Mikhail Murash đã chỉ trích hành vi không tiêm chủng của người dân là "thiếu trách nhiệm cộng đồng".

Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết vắc xin ở Nga luôn sẵn sàng trong nhiều tháng qua nhưng công chúng ít đoái hoài. Ông cho rằng công chúng hãy tự cứu sống họ bằng cách tiêm chủng.

Là nước đầu tiên trên thế giới phê duyệt vắc xin nhưng cho đến nay các nhà chức trách Nga vẫn phải vật lộn để khuyến khích những nhóm dân cư hoài nghi vắc xin đi tiêm chủng nhằm hạn chế sự lây lan và chết người do virus. Tuy nhiên, theo các cuộc thăm dò độc lập cho thấy hơn một nửa số người Nga không có kế hoạch đi chích ngừa.

Trọng Trí (theo Reuters)

 

Từ khóa ngacovidvacxin
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI