Mạng xã hội giúp người trẻ Hàn Quốc đặt mua ma túy dễ dàng như... pizza?

10/04/2026 - 15:35

PNO - Tình trạng thanh thiếu niên tiếp cận ma túy tại Hàn Quốc đang gia tăng đáng báo động, khi việc mua bán chất cấm trở nên dễ dàng như đặt đồ ăn trực tuyến.

Thanh niên Hàn Quốc dễ dàng tiếp cận ma túy trực tuyến
Thanh niên Hàn Quốc dễ dàng tiếp cận ma túy

Theo các chuyên gia, sự phát triển của công nghệ và mạng xã hội đã góp phần thay đổi hoàn toàn cách thức phân phối ma túy, khiến giới trẻ trở thành nhóm dễ bị tổn thương nhất.

Trên các nền tảng như Telegram hay dark web, người dùng chỉ cần nắm được một số thuật ngữ “tiếng lóng” là có thể nhanh chóng tìm thấy người bán. Quá trình giao dịch diễn ra đơn giản: đặt hàng, thanh toán bằng tiền điện tử như bitcoin, sau đó nhận hướng dẫn địa điểm lấy hàng.

Các điểm giao nhận thường được ngụy trang tinh vi tại những nơi ít bị chú ý như hộp thư, cống thoát nước, dàn điều hòa ngoài trời hoặc nhà vệ sinh công cộng. Phương thức này, được gọi là “thả rơi”, giúp người mua và người bán không cần gặp mặt trực tiếp, gây nhiều khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc truy vết và triệt phá đường dây.

Theo bà Kim Su-jin - cựu điều tra viên ma túy tại Văn phòng Công tố Quận Đông Seoul - hình thức phân phối mới đã phá vỡ rào cản tiếp cận ma túy trước đây. “Trong quá khứ, người trẻ khó tiếp cận ma túy nếu không nằm trong các mối quan hệ sẵn có. Nhưng giờ đây, chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh là đủ” - bà cho biết.

Số liệu thống kê cho thấy số thanh thiếu niên bị bắt vì các tội danh liên quan ma túy đã tăng mạnh, từ 30 trường hợp năm 2005 lên tới 1.477 trường hợp vào năm 2023. Nhóm người trong độ tuổi từ thiếu niên đến 30 chiếm hơn 60% tổng số vụ việc.

Methamphetamine vẫn là loại ma túy phổ biến nhất tại Hàn Quốc, chiếm gần 70% các vụ việc. Tuy nhiên, với thế hệ Z, cần sa lại có xu hướng gia tăng, đặc biệt dưới dạng tinh dầu sử dụng trong thuốc lá điện tử. Do có hình thức giống thiết bị vape thông thường, nhiều người trẻ không nhận thức đầy đủ mức độ nguy hiểm của hành vi này.

Giới chức cũng chỉ ra vai trò của các đường dây tội phạm quốc tế trong việc thúc đẩy thị trường ma túy trực tuyến. Một trong những nhân vật chủ chốt là Park Wang-yeol, từng điều hành hoạt động buôn bán ma túy qua Telegram từ Đông Nam Á. Đối tượng này bị cáo buộc đã góp phần mở rộng mạng lưới phân phối, giúp ma túy có thể được mua bán “mọi lúc, mọi nơi”.

Park bị dẫn độ về Hàn Quốc vào cuối tháng 3 vừa qua và đang đối mặt với các cáo buộc buôn lậu và điều hành tổ chức tội phạm, liên quan đến hơn 12kg methamphetamine.

Theo các nhà điều tra, phần lớn ma túy hiện nay được buôn lậu từ các quốc gia Đông Nam Á như Myanmar, Thái Lan và Lào.

Trước thực trạng này, giới chức Hàn Quốc đang tăng cường các biện pháp kiểm soát không gian mạng, đồng thời đẩy mạnh hợp tác quốc tế nhằm ngăn chặn dòng chảy ma túy xuyên biên giới. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng cuộc chiến chống ma túy sẽ ngày càng phức tạp khi công nghệ tiếp tục phát triển.

Thảo Nguyễn (theo Korea Times)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI