Liên hợp quốc cắt giảm kế hoạch viện trợ toàn cầu: Nhiều người chết đói và bệnh tật hơn

16/06/2025 - 19:26

PNO - Ngày 16/6, Liên hợp quốc tuyên bố cắt giảm sâu rộng các hoạt động nhân đạo toàn cầu và mô tả đây là đợt cắt giảm tài trợ sâu nhất từ trước đến nay.

Nhu cầu nhân đạo đang tăng vọt
Nhu cầu nhân đạo đang tăng vọt nhưng tài trợ các nước lại giảm

Trong một tuyên bố vừa được đưa ra, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) cho biết hiện đang kêu gọi viện trợ 29 tỷ USD - giảm mạnh so với 44 tỷ USD mà tổ chức đưa ra hồi tháng 12/2024 - và sẽ tập trung vào các trường hợp khẩn cấp quan trọng nhất theo một kế hoạch ưu tiên cao nhất.

Động thái này diễn ra sau sự sụt giảm mạnh trong tài trợ từ các nhà tài trợ chủ chốt điển hình là Mỹ - nước đóng góp lớn nhất trong lịch sử - đã cắt giảm viện trợ nước ngoài dưới thời chính quyền của Tổng thống Donald Trump.

Các nhà tài trợ khác cũng lần lượt giảm dần với lý do bất ổn kinh tế toàn cầu. Cho đến nay, Liên hợp quốc chỉ nhận được 5,6 tỷ USD, chỉ bằng 13% so với những gì họ tìm kiếm ban đầu.

Điều này xảy ra khi nhu cầu nhân đạo tăng vọt ở các khu vực xung đột, bao gồm Sudan, Gaza, Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC) và Myanmar.

"Tất cả những gì chúng tôi cần chỉ bằng là 1% số tiền mà thế giới đã chi cho chiến tranh vào năm 2024. Nhưng đây không chỉ là một lời kêu gọi tiền bạc - đó là một lời kêu gọi trách nhiệm toàn cầu, cho sự đoàn kết của con người, cho một cam kết chấm dứt đau khổ", Tom Fletcher, người phụ trách các vấn đề nhân đạo và điều phối viên cứu trợ khẩn cấp nói.

OCHA cho biết các nỗ lực viện trợ còn lại sẽ được chuyển hướng sang các cuộc khủng hoảng cấp bách nhất và phù hợp với kế hoạch đã được tiến hành cho năm 2025 để đảm bảo tác động tối đa với kinh phí hạn chế.

"Chúng tôi đã bị buộc phải phân loại sự sống còn của con người. Thật tàn nhẫn và hậu quả thật đau lòng. Quá nhiều người sẽ không nhận được sự hỗ trợ mà họ cần, nhưng chúng tôi sẽ cứu sống càng nhiều người càng tốt với các nguồn lực mà chúng tôi được cung cấp" - Fletcher cho biết.

Cao ủy Nhân quyền, Volker Turk, đã cảnh báo về tác động của việc cắt giảm tài trợ không chỉ ảnh hưởng đến viện trợ nhân đạo mà còn làm tê liệt các hệ thống cảnh báo sớm về bệnh tật, thiên tai và sẽ trực tiếp tác động đến cộng đồng dễ bị tổn thương nhất.

Thảo Nguyễn (theo Al Jazeera)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI