Campuchia dọa ngừng nhập khẩu rau quả Thái Lan

16/06/2025 - 15:29

PNO - Ngày 16/6, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen yêu cầu Thái Lan mở lại tất cả các trạm kiểm soát biên giới với Campuchia trong vòng 24 giờ, nếu không Campuchia sẽ ngừng nhập khẩu rau quả của Thái Lan.

Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen - Ảnh: AKP
Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen - Ảnh: AKP

Ông Hun Sen tiết lộ tối hậu thư này khi đưa ra thông điệp đặc biệt trước cuộc họp của Thượng viện ngày 16/6.

Ông Hun Sen phát biểu: “Nếu Thái Lan không mở lại hoàn toàn tất cả các trạm kiểm soát biên giới với Campuchia từ ngày mai trở đi, chúng tôi sẽ áp dụng lệnh cấm trái cây và rau quả của Thái Lan nhập vào tất cả các trạm kiểm soát biên giới của chúng tôi”.

Ông nói thêm rằng, Campuchia sẽ hủy bỏ lệnh hạn chế nhập cảnh biên giới đang diễn ra với Thái Lan, nếu chính quyền Thái Lan mở cửa lại biên giới từ 6g đến 22g như trước đây.

Tuy nhiên, ông Hun Sen cũng nói rõ rằng chính quyền Campuchia sẽ không bao giờ ngồi lại đàm phán với chính quyền Thái Lan về lệnh hạn chế biên giới, vì chính Thái Lan là bên khởi xướng.

Ông cũng cho biết Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã trao đổi với người đồng cấp Thái Lan về các biện pháp này.

Đồng thời ông Hun Sen kêu gọi hàng chục nghìn người di cư Campuchia đang làm việc tại Thái Lan trở về nước, nói rằng họ sẽ phải đối mặt với sự phân biệt đối xử ngày càng tăng khi cuộc tranh chấp biên giới kéo dài.

Hôm 15/6, Campuchia chính thức yêu cầu Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) giúp giải quyết tranh chấp biên giới ở bốn khu vực – bao gồm địa điểm xảy ra cuộc đụng độ vào tháng trước và ba ngôi đền cổ.

Theo ông, Campuchia nhờ đến sự phán xét của ICJ vì muốn "hòa bình", và bởi hai nước sẽ không bao giờ đạt được thỏa thuận ở bốn khu vực này.

Tranh chấp bắt nguồn từ việc phân định đường biên giới dài 800 km của hai nước vào đầu thế kỷ 20 trong thời kỳ Pháp chiếm đóng Đông Dương.

Năm 1962, tòa án đã phán quyết ngôi đền Preah Vihear đang tranh chấp thuộc về Campuchia và năm 2013, ICJ cũng đã trao một khu vực bên cạnh ngôi đền cho Campuchia.

Thái Lan cho biết họ không chấp nhận thẩm quyền của tòa án. Bạo lực bùng phát do tranh chấp đã dẫn đến 28 người chết trong khu vực kể từ năm 2008.

Linh La (theo Khmer Times)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI