Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn được tiếp tục thực hiện

09/08/2017 - 11:39

PNO - Theo quyết định mới nhất từ Bộ VH-TT&DL, lễ hội chọi trâu Đồ Sơn vẫn được tổ chức nhưng phải nâng cao an toàn, đúng tinh thần nguyên bản.

Sau vụ trâu húc chết chủ khiến dư luận hoang mang, mới đây Bộ VH-TT&DL đã có quyết định chính thức về việc giữ hay bỏ lễ hội chọi trâu Đồ Sơn, thông qua quyết định Phê duyệt Kế hoạch tăng cường công tác quản lý, tổ chức Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn và các lễ hội, hội chọi trâu.     

Le hoi choi trau Do Son duoc tiep tuc thuc hien
Vụ việc trâu húc chết chủ tại hội chọi trâu Đồ Sơn khiến dư luận hoang mang

Theo đó, lễ hội chọi trâu Đồ Sơn vẫn sẽ được tổ chức nhưng phải nâng cao công tác bảo vệ an toàn, đặc biệt phần lễ, nghi thức tâm linh truyền thống phải được chú trọng như tinh thần nguyên bản chứ không chỉ đặt nặng phần hội chọi trâu như những năm qua, hướng tới việc bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống, tạo những hình ảnh đẹp của văn hóa truyền thống Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.

Kế hoạch cũng nêu rõ các cơ quan có liên quan phải thực hiện đồng bộ trách nhiệm để đảm bảo lễ hội được diễn ra an toàn, nghiêm túc, định hướng tuyên truyền về giá trị, ý nghĩa giáo dục của lễ hội, vận động, thuyết phục nhân dân thực hiện nếp sống văn minh khi tham gia lễ hội.

Phía Bộ VH-TT&DL đề nghị địa phương dựa vào tình hình thực tế đề xuất để xây dựng văn bản quản lý, chỉ đạo phù hợp. Các cơ quan chức năng phải rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, quy trình thực hành Di sản văn hóa phi vật thể lễ hội chọi trâu Đồ Sơn.

Le hoi choi trau Do Son duoc tiep tuc thuc hien
Lễ hội chọi trâu sẽ tiếp tục được diễn ra nhưng phải nâng cao công tác đảm bảo an toàn, chú trọng phần lễ, yếu tố tâm linh truyền thống

Với lễ hội chọi trâu Đồ Sơn nói riêng và các lễ hội khác nói chung, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL sẽ xem xét đưa di sản ra khỏi danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia nếu trong quá trình thực hiện có sai phạm so với những cam kết đã được đưa ra.

Trước đó, ngày 1/7, tại kháp đấu 14 thuộc hội chọi trâu Đồ Sơn đã xảy ra sự cố nghiêm trọng khi trâu dự thi bất ngờ quay ngược lại húc chủ trọng thương và sau đó qua đời. Vụ việc gây hoang mang trong dư luận bởi tính chất nghiêm trọng, đồng thời câu hỏi về việc có nên duy trì lễ hội mang tính bạo lực như thế này hay không được đặt ra. 

Thuỵ Khuê

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI