Nhân dịp kỷ niệm 30 năm ra mắt tập đầu tiên của huyền thoại Kính vạn hoa - bộ sách gắn liền với tuổi thơ của biết bao thế hệ, NXB Kim Đồng tổ chức chương trình giao lưu, ký tặng đặc biệt vào sáng ngày 20/12, mang tên “Lấp lánh Kính vạn hoa” cùng sự xuất hiện của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.
Khơi gợi ký ức
Đây được xem là dịp hội ngộ thú vị dành cho cộng đồng độc giả đã gắn bó, yêu mến và đồng hành với thế giới tuổi thơ hồn nhiên, dí dỏm và giàu cảm xúc mà Kính vạn hoa đã mang lại trong ba thập kỷ. Nhưng vì lý do sức khoẻ nên hoạ sĩ Đỗ Hoàng Tường không thể có mặt trong buổi giao lưu.
 |
| Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh có mặt trong buổi giao lưu kỉ niệm 30 năm ra mắt bộ truyện |
Nhà văn chia sẻ, một trong những “độ khó” lớn nhất ngay từ khi bắt đầu Kính vạn hoa chính là đặt tên cho bộ truyện. Với truyện trinh thám hay phiêu lưu, việc tìm tên khá dễ vì chỉ cần đính kèm những cụm từ như “cuộc phiêu lưu” hay “phá án”. Nhưng với một bộ truyện bao quát đủ cung bậc cảm xúc từ gia đình, bạn bè, đời sống thì cái tên phải vừa gần gũi, vừa mang tính khái quát lại phải gợi mở trí tưởng tượng của bạn đọc.
Cuối cùng, “Kính vạn hoa” được lựa chọn vì đối với nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, đó là một món đồ chơi kỳ thú mà người lớn tạo ra cho trẻ em. Cũng từ hình ảnh ấy, nhà văn mong muốn bộ truyện của mình như chiếc kính vạn hoa, mỗi lần mở ra sẽ là một câu chuyện hoàn toàn mới mẻ, sinh động và bất ngờ.
 |
| Buổi giao lưu diễn ra trong bầu không khí ấm cúng cùng đông đảo độc giả |
Trong buổi giao lưu, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh cũng thừa nhận rằng việc ra mắt một bộ truyện phát hành định kỳ là một áp lực không nhỏ. Ông phải cố hết sức, “gần như không có cửa thoát hiểm”, bởi khó nhất là làm sao mỗi tập đều đủ hấp dẫn để giữ chân bạn đọc, điều đó đòi hỏi rất nhiều nỗ lực sáng tạo. Áp lực còn đến từ hình thức: mỗi tập phải gồm 10 chương và in trọn vẹn 192 trang, nên ngoài cảm hứng nghệ thuật còn cần sự tính toán khoa học, tổ chức rất chặt chẽ. Viết xong một tập là ông phải lập tức nghĩ ngay cốt truyện và tên cho tập tiếp theo.
Bên cạnh đó, ý tưởng làm truyện dài còn xuất phát từ thực tế. Vào thời điểm đó, trẻ em Việt Nam đặc biệt yêu thích nhiều series truyện của Nhật, trong đó có Doraemon, nhưng Việt Nam lại chưa xuất bản bộ truyện nào tương tự như thế. Nguồn cảm hứng nội dung còn xuất phát từ đời sống học đường, từ những bộ truyện hiện thực viết về thiếu niên, từ đó nhà văn xây dựng nên một thế giới dài hơi, gần gũi và muôn hình vạn trạng trong Kính vạn hoa.
 |
| Ấn bản kỷ niệm 30 năm Kính vạn hoa đã thay màu áo mới, rực rỡ và sinh động hơn |
Trong hành trình sáng tác, đã có lúc nhà văn Nguyễn Nhật Ánh từng thấy mệt mỏi, thậm chí cảm giác như “bị chính bộ sách của mình cầm tù”, muốn dừng lại để nghỉ ngơi. Nhưng với bối cảnh sách nước ngoài đang chiếm lĩnh thị trường, ông được nhắc rằng: nhà văn cũng là một “chiến sĩ trên mặt trận văn hóa, không được buông súng”. Chính câu nói ấy đã khơi dậy lòng tự trọng nghề nghiệp và tự tôn dân tộc của nhà văn: "Người Nhật làm được, vì sao mình không thể?".
Một hành trình trọn vẹn
Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh chia sẻ: "Bộ truyện Kính vạn hoa đã làm xong phần việc của mình. Tôi mong muốn có một bộ truyện mới được viết bởi một tác giả mới để tôi có thể mỉm cười và không nghĩ đến chuyện viết tiếp bộ truyện vốn đã rất dài này."
 |
| Độc giả phấn khởi đặt câu hỏi cho nhà văn Nguyễn Nhật Ánh |
Khi độc giả đặt câu hỏi làm thế nào để khai thác “khu rừng ý tưởng”, viết theo cách của mình nhưng vẫn chạm tới trái tim người đọc, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh cho rằng cảm hứng sáng tác không đến từ điều gì quá xa vời. Nó bắt đầu từ ý thức của người viết, từ trải nghiệm sống và đặc biệt là khả năng quan sát. “Khu rừng ý tưởng” nếu chỉ khai thác mãi một chỗ rồi cũng sẽ cạn, vì vậy cần mở rộng tầm nhìn ra đời sống xung quanh, nhìn vào xã hội, những câu chuyện nhỏ bé nhưng giàu chất liệu để bù đắp cho những khoảng trống của ký ức.
Bên cạnh đó, trí tưởng tượng cũng là một nguồn lực quan trọng, bởi có những câu chuyện chỉ có thể được tạo nên nhờ sự bay bổng của tâm hồn. Ba yếu tố này không tách rời mà hòa trộn và nâng đỡ lẫn nhau, tạo nên sức sống lâu bền cho tác phẩm và giúp người viết chạm đến độc giả của mình.
 |
| Phần trao giải cuộc thi viết và vlog "Kính vạn hoa - mở ra thế giới" trong khuôn khổ buổi giao lưu |
Trong khuôn khổ sự kiện, NXB Kim Đồng cũng tổng kết và trao giải cuộc thi viết và vlog “Kính vạn hoa, mở ra thế giới…” nhằm vinh danh những cá nhân, tập thể có tác phẩm nổi bật, thể hiện góc nhìn sáng tạo và cảm xúc chân thành dành cho bộ sách.
Đồng thời, ấn bản kỷ niệm 30 năm của Kính vạn hoa cũng chính thức lên kệ với diện mạo thay đổi có phần rực rỡ hơn, bao gồm 54 tập truyện được chia thành 9 boxset với 9 sắc màu khác nhau, mỗi boxset đi kèm với sổ tay. Khi mua trọn bộ, độc giả sẽ được tặng thêm túi tote xinh xắn (số lượng quà tặng có hạn). Đặc biệt, tại sự kiện còn ra mắt sớm quyển sách “Nguyễn Nhật Ánh và Kính vạn hoa - Chuyện từ A đến Z”.
 |
| Sau phần giao lưu, độc giả còn có cơ hội nhận chữ ký lưu niệm từ nhà văn |
Tâm sự về những ấn bản tiếp nối của bộ truyện Kính vạn hoa, Nguyễn Nhật Ánh xúc động: “Một trong những hạnh phúc của nhà văn là tác phẩm sống lâu hơn bản thân mình”. Với ông, hành trình của Kính vạn hoa vẫn chưa dừng lại mà sẽ tiếp tục được viết tiếp bằng sự đồng hành, trân trọng và yêu thương của nhiều thế hệ độc giả sau này.
Phương Nhã