Giao lưu và ra mắt sách: 'Chữ và người 400 năm…'

01/11/2025 - 22:02

PNO - Chiều 1/11, tại Đường sách TPHCM (đường Nguyễn Văn Bình, phường Sài Gòn) đã diễn ra buổi giao lưu và ra mắt sách “Chữ và người 400 năm…” của nhà văn Hoàng Minh Tường. Tiểu thuyết lịch sử này không chỉ kể lại sự ra đời của chữ viết dân tộc mà còn là bản hùng ca tiếng Việt, là ngôn ngữ kết nối tâm hồn bao thế hệ người Việt Nam.

Không đơn thuần là một tiểu thuyết, “Chữ và người 400 năm…” mở ra một hành trình ngược dòng thời gian đưa người đọc trở về thế kỷ XVII, giai đoạn chữ Quốc ngữ manh nha hình thành từ cuộc gặp gỡ diệu kỳ giữa tiếng Việt giàu âm sắc và bảng chữ cái Latinh giản dị.

Nhà văn Hoàng Minh Tường chia sẻ với độc giả về hành trình tạo nên tiểu thuyết Chữ và người 400 năm... - Ảnh: Phương Nhã
Nhà văn Hoàng Minh Tường chia sẻ với độc giả về hành trình tạo nên tiểu thuyết "Chữ và người 400 năm..." - Ảnh: Phương Nhã

Tác phẩm dẫn dắt bạn đọc đến Đại Chiêm (Hội An), người giáo sĩ Bồ Đào Nha Francisco de Pina lần đầu nghe thấy âm điệu tiếng Việt và say mê đến mức dành trọn tâm huyết để ghi lại, mở đầu cho hành trình khai sinh một hệ chữ viết đã thay đổi vận mệnh ngôn ngữ Việt Nam.

Cũng qua tác phẩm, độc giả càng thêm thấu tỏ hơn về quá trình hình thành chữ Quốc ngữ, một công trình nghiên cứu kỳ công của các thế hệ giáo sĩ phương Tây với sự hỗ trợ của những linh mục người Việt.

Sự kiện giao lưu và ra mắt sách Chữ và người 400 năm... thu hút đông đảo khách tham gia - Ảnh: Phương Nhã
Sự kiện giao lưu và ra mắt sách "Chữ và người 400 năm..." thu hút đông đảo khách tham gia - Ảnh: Phương Nhã

Đề cập đến cơ duyên ra đời của tiểu thuyết, nhà văn Hoàng Minh Tường chia sẻ, từ hai chuyến đi thực tế đến những vùng đất còn in dấu hành trình truyền giáo và giao thoa văn hoá giữa Việt Nam và phương Tây, ông bắt đầu thai nghén ý tưởng và viết nên “Chữ và người 400 năm…”

Nhà văn đã dành nhiều tháng miệt mài nghiên cứu tư liệu, đọc lại các công trình và sách viết về chữ Quốc ngữ, với mong muốn phác hoạ chân thực và sinh động bức tranh lịch sử hình thành hệ chữ viết Việt.

Chữ và người 400 năm... tái hiện sinh động quá trình hình thành nên chữ Quốc ngữ - Ảnh: Phương Nhã
"Chữ và người 400 năm..." kể lại quá trình hình thành nên chữ Quốc ngữ - Ảnh: Phương Nhã

Với ông, mỗi trang viết là một sự kết nối quá khứ và hiện tại, là lời tri ân sâu sắc gửi đến những người đã góp phần khai sinh và gìn giữ di sản chữ viết dân tộc, thứ đã nuôi dưỡng tâm hồn và bản sắc Việt suốt hơn bốn thế kỷ qua.

Tham dự buổi giao lưu, nhà báo Lưu Trọng Văn chia sẻ những suy ngẫm sâu sắc về công lao khai sinh chữ Quốc ngữ: “Lịch sử cần được nhìn nhận một cách công bằng và toàn diện, bởi cha Francisco de Pina mới chính là người đặt nền móng đầu tiên cho hệ chữ viết Việt chứ không chỉ riêng Alexandre de Rhodes như mọi người thường biết đến”.

Đồng hành cùng tác giả Hoàng Minh Tường trong buổi giao lưu còn có nhà báo Lưu Trọng Văn - Ảnh: Phương Nhã
Đồng hành cùng tác giả Hoàng Minh Tường trong buổi giao lưu còn có nhà báo Lưu Trọng Văn - Ảnh: Phương Nhã

Ông bày tỏ sự trân trọng với nhà văn Hoàng Minh Tường, người đã dựng lại hành trình gian khổ của những con người tuổi ba mươi rời xa quê hương, vượt đại dương mà trong tim mang tình yêu với nước Việt: “Chính từ tình yêu và niềm tin ấy, họ đã góp phần tạo nên chữ viết giúp người Việt nói lời yêu, viết nên thơ ca và gìn giữ tinh thần dân tộc”.

Đồng thời, ông cũng nhấn mạnh, đó là điều mà các bạn trẻ hôm nay cần thấu hiểu và lan tỏa để thêm trân quý giá trị của chữ Việt, di sản được kết tinh từ tình yêu, lòng tận hiến và sự hy sinh.

Tiểu thuyết Chữ và người 400 năm... do NXB Phụ nữ Việt Nam phát hành - Ảnh: Phương Nhã
Tiểu thuyết "Chữ và người 400 năm..." do NXB Phụ nữ Việt Nam phát hành - Ảnh: Phương Nhã

Phương Nhã

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI