Kinh hãi phát hiện gạo giả làm từ giấy ở Trung Quốc

07/09/2015 - 07:27

PNO - Gạo giả làm từ những mẩu giấy nhỏ đã được phát hiện tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Theo tờ Apple Daily, sự việc xảy ra vào tuần trước tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Người phụ nữ tên Cai và gia đình đang ăn cơm trưa, thì cô nhai phải một hạt cơm dai hơn bình thường.

Sau đó, cô Cai đã lấy hạt cơm bất thường ra khỏi miêng để kiểm tra và vô cùng kinh hãi khi phát hiện hạt cơm thực chất là một mẫu giấy nhỏ được cuộn tròn lại.

Kinh hai phat hien gao gia lam tu giay o Trung Quoc
Những hạt gạo giả được làm từ giấy tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Cô Cai thông báo với cảnh sát địa phương rằng cô đã mua gạo từ một người bán dạo. Người bán hàng đã khẳng định với cô rằng loại gạo này được trồng mà “không sử dụng bât cứ loại thuốc trừ sâu nào”.

Đầu năm nay, gạo giả làm từ nhựa cũng được phát hiện bán tại thị trường Trung Quốc và một số nước châu Á. Loại gạo giả này được làm từ một hỗn hợp bao gồm khoai tây, khoai lang và chất dẻo nhân tạo.

Theo trang Oryza.com, những hạt gạo giả từ nhựa vẫn cứng sau khi nấu và khi đốt nó cháy như nhựa.

Lam Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI