Khu công nghiệp Vĩnh Phúc lập buồng khử khuẩn, vách ngăn phòng, chống COVID-19

19/03/2020 - 15:11

PNO - Nhiều công ty tại Vĩnh Phúc đã có những biện pháp như lập buồng khử khuẩn, vách ngăn... phòng, chống SARS-CoV-2, giúp công nhân yên tâm làm việc.

 

Vĩnh Phúc từng là một điểm nóng về dịch bệnh COVID-19, việc này ảnh hưởng đến hoạt động của hàng chục công ty nằm trong các khu công nghiệp của tỉnh này. Vĩnh Phúc là một trong những tỉnh đầu tiên trên cả nước công bố dịch Covid-19 nhưng cũng nhanh chóng vào cuộc đẩy lùi sự lây lan dịch bệnh. Tại tỉnh hiện có 8 khu công nghiệp đang hoạt động với 273 doanh nghiệp, trong đó có nhiều doanh nghiệp đến từ Trung Quốc, Nhật Bản...
Vĩnh Phúc hiện có 8 khu công nghiệp đang hoạt động với 273 doanh nghiệp, trong đó có nhiều doanh nghiệp đến từ Trung Quốc, Nhật Bản...
Với gần 100 ngàn lao động đang làm việc tại các công ty này, việc bảo vệ sức khỏe cho các công nhân trong tình hình dịch bệnh diễn ra phức tạp là một điều vô cùng quan trọng. Hầu hết các phương pháp được khuyến cáo như kiểm tra thân nhiệt, sử sử dụng khẩu trang được các công ty này áp dụng triệt để.
Với gần 100.000 lao động đang làm việc tại các công ty này, việc bảo vệ sức khỏe cho công nhân trong tình hình dịch bệnh phức tạp là vô cùng quan trọng. Các phương pháp được khuyến cáo như kiểm tra thân nhiệt, sử dụng khẩu trang, rửa tay... được các công ty áp dụng triệt để.
Việc rửa tay theo khuyến cáo của Bộ Y tế trước khi vào công ty cũng được thực hiện nghiêm túc.
Việc rửa tay theo khuyến cáo của Bộ Y tế trước khi vào công ty được thực hiện nghiêm túc.
Các loại khâu trang không đạt tiêu chuẩn, đã qua sử dụng cũng được yêu cầu vứt bỏ trước khi vào công ty.
Các loại khẩu trang không đạt tiêu chuẩn, đã qua sử dụng được yêu cầu vứt bỏ trước khi vào công ty.
công ty trong khu công nghiệp Bá Thiện, xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên đã chủ động chế tạo, lắp đặt buồng khử khuẩn ngay cổng ra vào; dựng vách ngăn bàn ăn để công nhân phòng chống lây lan dịch bệnh.
Một công ty trong khu công nghiệp Bá Thiện (xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên) đã chế tạo, lắp đặt buồng khử khuẩn ngay cổng ra vào để phòng dịch bệnh lây lan.
Tất cả công nhân vào công ty đều phải đi qua buồng khử khuẩn, thậm chí cả phương tiện đi lại cũng phải dắt qua.
Tất cả công nhân vào công ty đều phải đi qua buồng khử khuẩn. Phương tiện đi lại cũng phải dắt qua.
 hệ thống phun sương tự động, bơm áp lực và dung dịch hoá chất diệt khuẩn.
Đây là một hệ thống phun sương tự động, bơm áp lực và dung dịch hoá chất diệt khuẩn có khả năng làm sạch virus trên bề mặt.
Do có các chuyên gia người nước ngoài, cổng vào buồng khử khuẩn có biển hướng dẫn bằng nhiều thứ tiếng.
Do có các chuyên gia người nước ngoài đang làm việc tại đây, cổng vào buồng khử khuẩn có biển hướng dẫn bằng nhiều thứ tiếng.
Một bảo vệ túc trực tại khu chứa dung dịch. Có trách nhiệm thêm dung dịch sát khuẩn vào thùng bơm ngay khi gần hết.
Một bảo vệ túc trực tại khu chứa dung dịch có trách nhiệm thêm dung dịch sát khuẩn vào thùng bơm ngay khi gần hết.
Các dây phun sương được chế tạo rất chuyên nghiệp.
Các dây phun sương được chế tạo rất chuyên nghiệp.
Ngoài ra bên trong bếp ăn của công ty, các vách ngăn cũng được dựng lên để tránh cho các công nhân tiếp xúc gần, tăng nguy cơ lây nhiễm.
Bên trong bếp ăn của công ty, các vách ngăn cũng được dựng lên để tránh tiếp xúc gần giữa các công nhân.
Việc này ảnh hưởng đến giao tiếp nhưng cũng là một cách giúp các công nhân yên tâm hơn trong thời điểm này.
Các vách ngăn ảnh hưởng đến giao tiếp nhưng là cách giúp các công nhân yên tâm hơn trong thời điểm này.

An Vũ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI