Ít nhất 170 người thương vong sau các trận mưa lớn ở Pakistan

11/06/2023 - 06:32

PNO - Các nhà chức trách cho biết, mưa lớn quét qua vùng Tây bắc Pakistan khiến ít nhất 25 người thiệt mạng, 145 người bị thương và nhiều ngôi nhà bị đổ sập.

 

Hơn 100 người bị thương vì mưa lớn ở Pakistan.
Hơn 100 người bị thương vì mưa lớn ở Pakistan

Quan chức Pakistan cho biết mưa và mưa đá đã tấn công các huyện Bannu, Lakki Marwat và Karak của tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, làm bật gốc cây cối và đánh sập các tháp truyền tải điện.

Các lực lượng cứu hộ đang nỗ lực làm việc để cứu trợ khẩn cấp cho những người bị thương.

Năm ngoái, mưa gió và lũ lụt đã tàn phá Pakistan, giết chết hơn 1.700 người, ảnh hưởng đến khoảng 33 triệu người và khiến gần 8 triệu người phải di dời.

Để giảm thiểu tác động của thiên tai, chính phủ đã phân bổ 1,3 tỉ USD nhằm ưu tiên khắc phục những hệ lụy từ tác động môi trường cũng như phục hồi khí hậu.

Thủ tướng Pakistan Shahbaz Sharif bày tỏ sự đau buồn trước những thiệt hại về người do các cơn mưa lớn gây ra, đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng đẩy nhanh tốc độ của hoạt động cứu trợ.

Sharif đã ra lệnh cho các quan chức áp dụng các biện pháp khẩn cấp trước khi bão Biparjoy đang đến gần.

Cơ quan quản lý thiên tai của Pakistan cho biết cơn bão "nghiêm trọng và dữ dội" với tốc độ gió 150 km/h đang tiến về phía Nam của đất nước.


Minh Hương (theo AP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI