Ít nhất 10 người chết sau vụ nổ bom ở Afghanistan

18/08/2022 - 06:38

PNO - Vụ nổ bom xảy ra trong buổi cầu nguyện tối tại một nhà thờ Hồi giáo ở Khair Khana, ít nhất 10 người thiệt mạng và 27 người khác bị thương.

 

Một sĩ quan tình báo Taliban cho biết vụ nổ xảy ra tại một nhà thờ Hồi giáo ở khu vực Khair Khana của Kabul.
Vụ nổ bom xảy ra tại một nhà thờ Hồi giáo ở khu vực Khair Khana, Kabul

Các quan chức cho biết, tối 17/8, một vụ đánh bom lớn đã xảy ra trong buổi cầu nguyện tối tại nhà thờ Hồi giáo Siddiquiya khu phố Khair Khana, Kabul. Vụ việc khiến ít nhất 10 người thiệt mạng, trong đó có một giáo sĩ nổi tiếng, và khoảng 27 người khác bị thương. Một số trẻ em được cho là nằm trong số những người bị thương, các nhà chức trách nhận định con số thương vong có thể còn cao hơn.

Một nhân chứng là cư dân của khu phố Khair Khana, chia sẻ vụ nổ là do một kẻ đánh bom liều chết gây ra. Giáo sĩ bị giết là Mullah Amir Mohammad Kabuli.

Người phát ngôn của Taliban Zabihullah Mujahid cũng lên án vụ tấn công và nhấn mạnh "thủ phạm của những tội ác như vậy sẽ sớm bị đưa ra công lý và bị trừng phạt".

Hiện chưa có bất kỳ tổ chức nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công. 

Tuần trước, IS đã nhận trách nhiệm trong việc giết một giáo sĩ Taliban nổi tiếng tại trung tâm tôn giáo ở Kabul.

Minh Hương (theo Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI