30 người thương vong trong vụ nổ bom ở Afghanistan

07/08/2022 - 06:25

PNO - Vụ nổ bom tại khu phố mua sắm sầm uất ở thủ đô Kabul của Afghanistan đã khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và 22 người bị thương.

 

Hiện trường vụ nổ bom tại thủ đô Kabul, Afghanistan, ngày 6/8.
Hiện trường vụ nổ bom tại thủ đô Kabul, Afghanistan, ngày 6/8

Các nhà chức trách cho biết quả bom phát nổ tại một quận phía tây của thủ đô Kabul, nơi các thành viên của cộng đồng Hồi giáo Shiite thiểu số thường xuyên gặp gỡ nhau. 

Nhà nước Hồi giáo, một nhóm chiến binh Hồi giáo dòng Sunni, đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ việc trên thông qua kênh Telegram.

Theo nguồn tin từ nhân viên y tế cấp cao tại một bệnh viện tư nhân, ít nhất 8 người chết và 22 người bị thương sau vụ nổ bom.

Người phát ngôn Bộ Nội vụ cho biết lực lượng điều tra đã có mặt tại hiện trường vụ nổ sau khi nhận được tin báo.

Đoạn video được đăng tải trên mạng cho thấy nhiều xe cấp cứu đã lao tới hiện trường, nơi gần bến xe buýt.

Trước đó, cũng trong tuần này, 1 vụ đánh bom khác đã xảy ra tại Kabul khiến ít nhất 8 người chết và 18 người bị thương. Nhà nước Hồi giáo đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Sau những vụ đánh bom liên tiếp, chính quyền Taliban, lực lượng đã tiếp quản Afghanistan vào tháng 8/2021 sau cuộc nổi dậy kéo dài hai thập niên, cho biết họ sẽ cung cấp nhiều biện pháp bảo vệ hơn cho các nhà thờ Hồi giáo Shiite và các cơ sở tôn giáo khác.

Thu Hương (theo Reuters)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI