Hòn đảo xinh đẹp chỉ dành cho đàn ông ở Nhật trở thành di sản thế giới

11/07/2017 - 10:07

PNO - Hòn đảo Okinoshima của Nhật Bản, nơi không cho phép phụ nữ đặt chân đến chính thức có mặt trong danh sách di sản thế giới của UNESCO, khiến nhiều người càng tò mò tìm hiểu.

Hòn đảo chị rộng vỏn vẹn 700m2 là nơi có đền thờ Munakata Taisha Okitsumiya thờ nữ thần biển cả.

Hon dao xinh dep chi danh cho dan ong o Nhat tro thanh di san the gioi
Du khách đến thăm đền thờ Munakata Taisha Okitsumiya.

Đây cũng là nơi diễn ra các nghi lễ cầu an cho các tàu thuyền, và cầu thuận lợi cho các hoạt động giao thương giữa những người dân trên bán đảo Triều Tiên và Trung Quốc từ thế kỷ thứ 4 đến thế kỷ thứ 9.

Vì yếu tố linh thiêng và niềm tin lâu đời nên nơi này rất gắt gao trong việc hạn chế, không cho phụ nữ đến.

Hon dao xinh dep chi danh cho dan ong o Nhat tro thanh di san the gioi
Nam giới cũng phải tẩy rửa trước khi bước lên đảo.

Nam giới nếu muốn ra đảo phải chấp nhận cởi hết quần áo, đắm mình trong nước biển để tẩy rửa ô uế trên cơ thể trước khi đặt chân lên đảo Okinoshima.

Du khách đến thăm đảo cũng không được mang ra khỏi nơi nay bất cứ thứ gì, dù chỉ là một cọng cỏ.

Hon dao xinh dep chi danh cho dan ong o Nhat tro thanh di san the gioi
 

Việc đưa đảo Okinoshima trở thành di sản thế giới của UNESCO có thể dẫn đến việc nới lỏng một số quy định để biến nơi này trở thành điểm đến thân thiện hơn với du khách.

Tuy nhiên, giới chức và người dân địa phương cho biết họ không mong chờ bất cứ sự nới lỏng nào vì họ muốn giữ không khí tôn nghiêm tại đây.

Duy An (Theo Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI