Thụy Sĩ cấm du khách chụp ảnh phong cảnh vì sợ bị ghen tỵ

04/06/2017 - 06:00

PNO - Chuyện tưởng đùa nhưng có thật. Thị trấn Bergün Filisur ở Thụy Sĩ quá đẹp, đến nỗi chính quyền cấm chụp hình vì không muốn những ai chưa có dịp đến đây phải ganh tỵ.

Chính quyền thị trấn Bergün Filisur mới đây đã văn bản chính thức thông báo cấm chụp hình nơi này, nhất là đối với khách du lịch.

Thuy Si cam du khach chup anh phong canh vi so bi ghen ty
Thị trấn Bergün Filisur.

Văn bản có nội dung:

‘Khoa học đã chứng minh hình ảnh cảnh đẹp được đăng trên mạng xã hội thường khiến người xem không mấy vui vẻ, vì họ phải bó gối ngồi nhà chẳng được đi đâu.

Vì thế, hội đồng thị trấn Bergün Filisur quyết định ngăn chặn điều này, vì hạnh phúc của tất cả mọi người và cũng vì muốn bảo tồn vẻ đẹp nguyên sơ nơi này’.

Thuy Si cam du khach chup anh phong canh vi so bi ghen ty
 
Thuy Si cam du khach chup anh phong canh vi so bi ghen ty
 
Thuy Si cam du khach chup anh phong canh vi so bi ghen ty
 
Thuy Si cam du khach chup anh phong canh vi so bi ghen ty
 
Thuy Si cam du khach chup anh phong canh vi so bi ghen ty
 
Thuy Si cam du khach chup anh phong canh vi so bi ghen ty
 

Nhiều người cho rằng đây là chiêu thức PR ấn tượng cho du lịch địa phương.

Nhưng ai cũng phải công nhận, cảnh Bergün Filisur quá đẹp và may là vẫn còn nhiều bức ảnh chụp nơi này còn sót lại trên mạng.

Duy An (Theo Improve Photography)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI