Hơn 700 cảnh sát triệt phá đường dây buôn người Việt ở Đức

04/03/2020 - 13:37

PNO - Nhà chức trách Đức hôm 3/3 cho biết, chiến dịch triệt phá đường dây buôn người từ Việt Nam đã khởi động với sự tham gia của hơn 700 sĩ quan cảnh sát, nhân viên công lực tiến hành lục soát 30 ngôi nhà và các doanh nghiệp trên khắp nước Đức.

Hơn 700 cảnh sát tham gia chiến dịch triệt phá đường dây buôn người từ Việt Nam ở Đức
Hơn 700 cảnh sát tham gia chiến dịch triệt phá đường dây buôn người từ Việt Nam ở Đức

Theo hãng tin AP, chiến dịch truy quét tập trung vào 13 nghi phạm, tất cả là người Việt Nam, những người này được cho là đã đưa trái phép ít nhất 155 người đồng hương của mình vào Đức. Phát ngôn viên cảnh sát liên bang, ông Axel Bernhardt nói rằng, sáu vụ bắt giữ đã được thực hiện trong các cuộc đột kích ở Saxony, Berlin và bốn bang khác của Đức.

Nhóm buôn người nhận từ những người có nhu cầu đến Đức khoản tiền 5.000-20.000 USD để bí mật đưa họ vào Đức. Nhiều người nhập cư lậu, không có giấy tờ tùy thân, đã phải làm việc tại các tiệm làm móng, nhà hàng hoặc các công việc nặng nhọc lương thấp, để lấy tiền trả nợ cho chuyến đi.

Hòa Ninh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI