Hàng xóm “viện trợ” đồ ăn cho đôi nam nữ Thái Lan tự cách ly COVID-19

07/03/2020 - 19:00

PNO - Trở về từ Nhật Bản, đôi nam nữ tự cách ly tại nhà. Ngoài đồ ăn được hàng xóm “viện trợ”, cả hai đặt mua qua mạng. Tất cả được treo ngoài cổng.

Chủ tài khoản Nipaporn Kornkamol bắt đầu đăng tải quá trình cách ly dịch bệnh COVID-19 tại nhà từ ngày 26/2. Trước đó, chủ tài khoản này cùng bạn chung nhà có chuyến du lịch Nhật Bản. Ngay khi trở về Thái Lan, cả hai thông báo về lịch trình tham quan tại Nhật và cho biết sẽ thực hiện cách ly 14 ngày tại nhà.

có chuyến du lịch tại Nhật Bản
Nipaporn Kornkamol và bạn có chuyến du lịch tại Nhật Bản, trở về nước vào chiều ngày 26/2

Trong nội dung đăng tải đầu tiên, cả hai tỏ ra thích thú vì thấy đồ ăn được hàng xóm treo trước cổng. Ngoài đồ ăn từ hàng xóm, đôi nam nữ đặt qua mạng và thanh toán trực tuyến cho các ngày tiếp theo.

Nipaporn Kornkamol nói khi đặt hàng, cả hai luôn dặn nhân viên treo trước cổng, chỉ cần bấm chuông, người trong nhà sẽ ra lấy. Trên trang cá nhân, Nipaporn Kornkamol thường xuyên quay lại clip nhân viên giao đồ ăn hoặc hàng xóm sang tặng nhu yếu phẩm. Tất cả đều treo ngoài cổng.

Ngoài cổng có vài chiếc móc để hàng xóm hoặc người giao hàng có chỗ treo đồ ăn, chỉ cần bấm chuông, người trong nhà sẽ ra lấy.
Ngoài cổng có vài chiếc móc để hàng xóm hoặc người giao hàng có chỗ treo đồ ăn, chỉ cần bấm chuông, người trong nhà sẽ ra lấy

“Không có gì chắc chắn 100% sẽ ngăn chặn được dịch bệnh. Chúng tôi không biết rõ nhưng đây là hành động dễ dàng nhất để bảo vệ sức khoẻ cho chúng tôi và mọi người. Hãy làm điều này với sự vui vẻ và hạnh phúc. Chúng tôi không thể quá ích kỷ”, Nipaporn Kornkamol trả lời một dòng bình luận trên trang cá nhân.

Nhiều đồ ăn được hàng xóm cho và nếu cần gì, cả hai đặt qua mạng.
Nhiều đồ ăn được hàng xóm tặng, và nếu cần gì, cả hai đặt qua hệ thống mua bán trực tuyến

Dòng trạng thái của Nipaporn Kornkamol nhận được hơn 21.000 lượt chia sẻ với vô số lời khen dành cho cả hai về thái độ tự giác, có hiểu biết đối với sức khoẻ của bản thân và xã hội. Hiện tại, cả hai đã qua ngày thứ 9 tự cách ly, bắt đầu từ ngày 27/2, sau khi trở về Thái Lan vào ngày 26/2.

Mỗi ngày, cả hai đều đo thân nhiệt và cập nhật lên mạng để những ai quan tâm cùng theo dõi.
Mỗi ngày, cả hai đều đo thân nhiệt và cập nhật lên mạng để những người quan tâm cùng theo dõi

Minh Tú

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI