Elon Musk nộp phạt 1,5 triệu USD trong vụ kiện mua Twitter nhưng không nhận sai

05/05/2026 - 10:39

PNO - Elon Musk đạt thỏa thuận dàn xếp với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) trong vụ kiện liên quan đến thương vụ mua Twitter, đồng ý nộp phạt 1,5 triệu USD nhưng không thừa nhận bất kỳ hành vi sai phạm nào.

 Một quỹ tín thác mang tên Musk sẽ trả khoản tiền phạt dân sự 1,5 triệu USD - Ảnh: Bloomberg
Một quỹ tín thác mang tên Musk sẽ trả khoản tiền phạt dân sự 1,5 triệu USD - Ảnh: Bloomberg

Theo tài liệu công bố tại tòa án liên bang Washington DC ngày 5/5, khoản phạt sẽ được chi trả thông qua một quỹ tín thác đứng tên Elon Musk. Đáng chú ý, thỏa thuận không yêu cầu tỉ phú này hoàn trả số tiền mà SEC cho rằng ông đã hưởng lợi từ việc trì hoãn công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu.

Trước đó, trong đơn kiện nộp tháng 1/2025, SEC cáo buộc Musk đã chậm 11 ngày trong việc tiết lộ khoản sở hữu ban đầu 5% cổ phần Twitter vào cuối tháng Ba và đầu tháng 4/2022. Theo cơ quan quản lý, sự chậm trễ này cho phép ông tiếp tục mua thêm hơn 500 triệu USD cổ phiếu với giá thấp trước khi công bố nâng tỉ lệ sở hữu lên 9,2%. SEC từng đề nghị Musk phải nộp phạt dân sự và hoàn trả khoảng 150 triệu USD được cho là thu lợi từ hành vi này.

Phản hồi cáo buộc, Musk cho rằng việc chậm công bố là vô tình, đồng thời chỉ trích SEC nhắm mục tiêu vào ông. Luật sư Alex Spiro khẳng định thân chủ của mình đã được minh oan liên quan đến vấn đề nộp hồ sơ chậm trong thương vụ Twitter.

Thỏa thuận dàn xếp được đưa ra trong bối cảnh 2 bên đã bước vào quá trình thương lượng từ giữa tháng Ba. Một số nguồn tin cho biết mức phạt 1,5 triệu USD được xem là cao đối với dạng vi phạm tương tự, song nỗ lực của SEC nhằm buộc Musk hoàn trả 150 triệu USD có thể gặp nhiều khó khăn nếu tiếp tục theo đuổi tại tòa.

Musk hoàn tất thương vụ mua lại Twitter trị giá 44 tỉ USD vào tháng 10/2022, sau đó đổi tên nền tảng này thành X và tích hợp vào hệ sinh thái công nghệ của mình, bao gồm công ty trí tuệ nhân tạo xAI và hãng hàng không vũ trụ SpaceX.

Đây không phải lần đầu Musk vướng vào tranh chấp với SEC. Năm 2018, ông từng bị cơ quan này cáo buộc gian lận chứng khoán liên quan đến phát ngôn về việc tư nhân hóa Tesla. Khi đó, Musk chấp nhận nộp phạt 20 triệu USD và từ bỏ vị trí Chủ tịch hội đồng quản trị.

Dù vụ kiện lần này đã khép lại bằng thỏa thuận dàn xếp, Musk vẫn đang đối mặt với một vụ kiện dân sự khác từ các cổ đông Twitter, liên quan đến những phát ngôn về tài khoản giả trên nền tảng. Tỉ phú này hiện tìm cách kháng cáo hoặc yêu cầu xét xử lại vụ việc.

Nhật Minh (theo Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI