Hàng hóa nhãn hiệu Trump sẽ lên ngôi ở Trung Quốc?

15/02/2017 - 11:50

PNO - Sau một thập kỷ kiên trì đấu tranh tại các tòa án Trung Quốc, tuần này tổng thống Mỹ đã thắng kiện và có quyền sử dụng thương hiệu mang tên của mình tại thị trường khổng lồ này.

Có bồn cầu Trump, có bao cao su Trump, có máy tạo nhịp tim Trump và thậm chí một Khách sạn Quốc tế Trump trong số hàng trăm thương hiệu khác ở Trung Quốc không thuộc về Donald Trump. Với chiến thắng này, hàng hóa nhãn hiệu Trump sẽ lên ngôi ở đại lục.

Hang hoa nhan hieu Trump se len ngoi o Trung Quoc?
Zhong Jiye, đồng sáng lập Công ty công nghiệp Trump tại Thâm Quyến, giới thiệu một bồn cầu thương hiệu Trump cao cấp - Ảnh: AP

Chiến thắng muộn màng của ông Trump trong cuộc chiến giành lại một mảnh thương hiệu của mình - thương hiệu đối với dịch vụ xây dựng cao ốc - có thể báo hiệu một sự thay đổi trong tài sản sở hữu trí tuệ của Tổng thống Donald Trump ở Trung Quốc. Điều này minh họa cho những nỗ lực củng cố quyền kiểm soát thương hiệu của ông Trump, đặc biệt là ở những nước như Trung Quốc, nơi tòa án và bộ máy hành chính bị chỉ trích là hết sức quan liêu.

Hang hoa nhan hieu Trump se len ngoi o Trung Quoc?
Các sản phẩm mang thương hiệu Trump tại thị trường Trung Quốc - Ảnh: AP/Getty Images

Các thương hiệu nước ngoài của ông Trump lập tức bị “chiếu tướng”, khi các luật sư về đạo đức nghề nghiệp khắp nước Mỹ nói nó có thể gây ra nguy cơ xung đột lợi ích nghiêm trọng và có thể vi phạm điều khoản về thù lao của Hiến pháp Hoa Kỳ cấm các công chức nhận bất cứ thứ gì có giá trị từ các chính phủ nước ngoài nếu như không được Quốc hội chấp thuận.

Hang hoa nhan hieu Trump se len ngoi o Trung Quoc?
Các sản phẩm mang thương hiệu Trump tại thị trường Trung Quốc - Ảnh: AP/Getty Images

Norman Eisen, nguyên luật sư về đạo đức nghề nghiệp của Nhà Trắng cho cựu Tổng thống Barack Obama nói: "Người ta có thể đặt câu hỏi từ một ý tưởng khủng khiếp là liệu Donald Trump có thể chấp nhận việc đăng ký các quyền tài sản có giá trị từ Trung Quốc, trong khi ông là một đương kim tổng thống Hoa Kỳ hay không?”. Ông kết luận, công bằng mà nói, việc này “tương đối rẻ đối với Trung Quốc, nhưng có thể rất đắt đối với ông Trump và quá đắt đối với nước Mỹ”.

Hang hoa nhan hieu Trump se len ngoi o Trung Quoc?
Các sản phẩm mang thương hiệu Trump tại thị trường Trung Quốc - Ảnh: AP/Getty Images

Richard Painter, nguyên luật sư đạo đức trưởng của Nhà Trắng dưới thời cựu Tổng thống George W. Bush, gọi tình hình này là "rất không thích hợp”. Ông nói: “Nếu chính phủ nước ngoài biết ông Trump quan tâm sâu sắc đến việc kinh doanh của gia đình mình, họ sẽ cung cấp cho ông những gì ông muốn và chờ đợi nhận lại một thứ gì đó!”.

Trong khi đó, Alan Garten, giám đốc pháp lý của Tổ chức Trump, cho biết các thương hiệu Trump ở Trung Quốc hoạt động từ trước khi diễn ra cuộc bầu cử, và tổng thống đã chuyển giao việc quản lý công ty cho con cái của mình cùng một nhóm các giám đốc điều hành.

THANH HIỀN (Theo AP, CBS News, Yahoo News)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI