Giúp con quyết định

25/08/2013 - 07:33

PNO - PNCN - Giúp con chuẩn bị cho cuộc sống sau trung học là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà bậc phụ huynh sẽ phải làm, cho dù thật khó!

Vào đại học, nhận công việc, hoặc dành thời gian nghỉ ngơi là những chọn lựa chung mà con bạn có thể sẽ phải đối mặt. Đây là cách bạn có thể giúp người “sắp trưởng thành“đưa ra quyết định tốt nhất.

Giup con quyet dinh

Trường cao đẳng hoặc kỹ thuật

Việc chuẩn bị tốt cho con là ngồi xuống và bắt đầu viết. Trẻ cần liệt kê các mục tiêu cũng như thành tích, ngay cả khi trẻ vẫn chưa quyết định sẽ đi theo lĩnh vực nghiên cứu nào. Yêu cầu trẻ viết ra một danh sách:

- Điểm mạnh và điểm yếu của bản thân và trường học.

- Các hoạt động ngoại khóa.

- Các giải thưởng.

- Điểm trung bình.

- Xếp hạng trong lớp.

- Điểm thi các môn khác.

Tiếp theo, trẻ nên suy nghĩ và liệt kê những đặc tính chung mà mình đang tìm kiếm ở một trường đại học. Chẳng hạn: Trẻ muốn đi học trường xa, ở gần nhà, hay tham dự các khóa học trực tuyến?

Sau khi trang bị thông tin ban đầu này, đến thời gian bắt đầu nghiên cứu. Sách hướng dẫn, Internet, và các cố vấn ở trường là nguồn tài nguyên đặc biệt hữu ích.

Chỉ nên chọn từ sáu đến mười trường từ thấp đến cao để xem xét và nộp hồ sơ thi vào với khả năng được nhập học.

Lựa chọn công việc

Nếu đại học không phải là lựa chọn hoặc con bạn cần thêm thời gian kiếm tiền đóng học phí, việc tham gia trực tiếp vào lực lượng lao động cho trẻ nhiều lựa chọn và lợi ích, chẳng hạn như bảo hiểm y tế và các chương trình hoàn trả học phí.

Nhận được công việc ngay lập tức sau khi tốt nghiệp trung học cũng là một lựa chọn tốt. Trẻ theo hướng này cần phải học cách tìm việc làm, viết sơ yếu lý lịch, và phát triển các kỹ năng phỏng vấn.

Một lựa chọn khác là thực tập. Trong một năm, trẻ có thể tham gia hai hoặc ba đợt thực tập để khám phá, lựa chọn nghề nghiệp. Nhưng hầu hết thực tập đều không lương, do đó lập kế hoạch trước là rất quan trọng nếu con bạn cần tiết kiệm tiền cho chi phí sinh hoạt.

Nghỉ ngơi

Đối với một vài trẻ, nghỉ ngơi một năm giữa thời kỳ chuyển giai đoạn từ trung học qua “thế giới thực” có thể có lợi. Đây có thể là thời điểm tốt để đi du lịch, góp sức phục vụ cộng đồng, hoặc thậm chí ra nước ngoài sinh sống để hiểu hơn về cuộc sống khó khăn này.

Các tổ chức phục vụ cộng đồng có nhiều sự lựa chọn mà thiếu niên có thể thấy phù hợp với kỹ năng và lợi ích của họ. Tuy nhiên, trẻ nên ghi nhớ rằng, những điều học trong sách vở có thể sẽ khác so với thực tế.

Khi nghe tới những chủ đề liên quan đến tương lai, một số trẻ có thể nhún vai bỏ đi. Đây là cách để có thể được sự lắng nghe và có thể trao đổi cùng con trẻ: Thật sự lắng nghe con trẻ và cố gắng đừng đưa ra lời khuyên không mong muốn. Hãy tôn trọng và hỗ trợ trẻ chứ đừng kiểm soát. Việc cố gắng chỉ đạo tương lai của con trẻ sẽ không có lợi về lâu dài. Đây là thời gian cho con trẻ phát triển các kỹ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề.

Chuẩn bị đời sống tự lập, xa nhà

Điều này bao gồm các quyết định quan trọng liên quan đến hẹn hò, ma túy, rượu, và quan hệ tình dục, cũng như các kỹ năng sống ngày-qua-ngày (nấu ăn, dọn dẹp, giặt ủi, mua sắm, thanh toán hóa đơn, và quản lý ngân sách).

Đừng ngại thiết lập giới hạn bạn có thể hỗ trợ bao nhiêu chi phí cho con trẻ trong thời gian chuyển giai đoạn này. Điều quan trọng là cho con trẻ học tính tự lập.

Nguyễn Hòa 
(Theo http://kidshealth.org)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI