Nắng nóng cực đoan đang khiến nhiều người Việt đổi kế hoạch du lịch

19/05/2026 - 16:24

PNO - Không còn chỉ quan tâm đến vé rẻ hay những điểm “check-in đẹp”, nhiều người Việt giờ bắt đầu cân nhắc cả chuyện thời tiết, lượng khách và tác động môi trường trước mỗi chuyến đi.

Báo cáo Du lịch Bền vững thường niên lần thứ 11 của Booking.com thực hiện với 32.500 du khách tại 35 thị trường, trong đó có Việt Nam, cho thấy, 96% du khách Việt xem du lịch bền vững là điều quan trọng hoặc rất quan trọng.

Điều đáng chú ý là những thay đổi này không còn dừng ở nhận thức mà đã bắt đầu tác động trực tiếp đến cách người Việt lựa chọn điểm đến, nơi lưu trú và thời gian du lịch.

Nhiều người thay đổi kế hoạch du lịch, chọn các điểm biển đảo vì nắng nóng cực đoan
Nhiều người thay đổi kế hoạch du lịch, chọn các điểm biển đảo

Thời tiết cực đoan thành “yếu tố quyết định” chuyến đi

Theo khảo sát, 82% du khách Việt cho biết họ luôn cân nhắc nguy cơ thời tiết cực đoan trước khi quyết định địa điểm và thời gian khởi hành. Bên cạnh đó, khoảng 81% người được hỏi cho biết họ chủ động tránh các điểm đến nổi tiếng vì thời tiết khắc nghiệt, 73% nói rằng họ cảm thấy căng thẳng khi đặt chuyến đi vì lo ngại yếu tố thời tiết.

Đáng chú ý, có tới 58% du khách Việt từng hủy hoặc thay đổi kế hoạch du lịch trong vòng 12 tháng qua do ảnh hưởng của các hiện tượng thời tiết cực đoan hoặc thiên tai như nắng nóng, bão, cháy rừng hay lũ lụt.

Không ít điểm đến từng rất hút khách cũng “mất điểm” vì khí hậu. Khoảng 52% người tham gia khảo sát cho biết một số nơi hiện đã quá nóng để ghé thăm vào đúng mùa họ mong muốn. Trong khi đó, 77% từng loại bỏ một địa danh khỏi danh sách muốn đến sau khi đọc các thông tin liên quan đến thiên tai hoặc thời tiết cực đoan tại nơi đó.

Xu hướng này phản ánh một thực tế rằng biến đổi khí hậu không còn là câu chuyện xa vời mà đang trực tiếp thay đổi hành vi du lịch của người Việt.

Người Việt bắt đầu né nơi quá đông khách

Không chỉ lo ngại thời tiết, nhiều du khách Việt cũng bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến tình trạng quá tải tại các điểm du lịch nổi tiếng.

Theo khảo sát, 40% người Việt cho biết họ có kế hoạch tránh những nơi quá đông khách trong các chuyến đi sắp tới. Khoảng 35% dự định đi du lịch ngoài mùa cao điểm để tránh áp lực lên hạ tầng du lịch và có trải nghiệm thoải mái hơn. Khoảng 31% nói rằng sẽ ưu tiên những nơi có thời tiết mát mẻ hơn.

Trong nhóm lựa chọn các địa điểm yên tĩnh hơn, có tới 55% cho biết không muốn góp phần làm trầm trọng thêm tình trạng “overtourism” - tức quá tải du lịch tại các địa phương nổi tiếng.

Ngoài ra, 63% những người dự định đi lệch mùa cao điểm cho biết họ muốn giảm áp lực cho cộng đồng và điểm đến địa phương.

Điều này cho thấy nhiều người Việt đang bắt đầu nhìn du lịch không chỉ là trải nghiệm cá nhân mà còn liên quan đến tác động với môi trường và cộng đồng sở tại.

Nhiều du khách thay đổi kế hoạch du lịch vì thời tiết cực đoan
Phần đông du khách hiện không muốn chọn du lịch ở nơi quá đông

Gen Z, Millennials và cách đi du lịch “xanh” hơn

Báo cáo cũng cho thấy dù các thế hệ đều quan tâm đến du lịch bền vững, nhưng mỗi nhóm tuổi lại có cách tiếp cận khác nhau.

Ở nhóm Millennials (thế hệ sinh khoảng từ năm 1981-1996, hiện khoảng 30-45 tuổi), 58% cho biết họ sẵn sàng giảm rác thải trong chuyến đi thông qua việc tái chế hoặc hạn chế sử dụng đồ nhựa dùng một lần. Tỉ lệ này ở Gen Z (sinh từ năm 1997-2012) là 53% và Gen X (thế hệ trung niên, sinh khoảng 1965-1980) là 49%.

Việc ưu tiên trải nghiệm văn hóa địa phương cũng trở nên phổ biến hơn, đặc biệt ở nhóm khách trẻ. Có 47% Gen Z và 42% Millennials cho biết họ từng tham gia các tour hoặc hoạt động tương tác với người dân bản địa và tìm hiểu văn hóa địa phương trong chuyến đi.

Trong khi đó, 40% Gen X, 48% Millennials và 44% Gen Z nói rằng họ ưu tiên sử dụng thực phẩm địa phương hoặc theo mùa khi đi du lịch.

Một số thói quen nhỏ nhưng mang tính biểu tượng của “du lịch xanh” cũng xuất hiện ngày càng nhiều. Chẳng hạn, 43% Gen Z cho biết họ mang theo bình nước cá nhân có thể tái sử dụng khi đi du lịch, cao hơn các nhóm tuổi còn lại.

Ngoài chuyện ăn uống hay sinh hoạt, việc lựa chọn nơi lưu trú cũng đang thay đổi. Khoảng 35% Gen X và Millennials cùng 37% Gen Z cho biết họ có kế hoạch nghỉ tại các cơ sở lưu trú đã được chứng nhận bền vững.

Tuy nhiên, những lựa chọn liên quan đến chi phí lớn hơn vẫn còn khá hạn chế. Chỉ khoảng 26-30% du khách ở các nhóm tuổi cho biết họ sẵn sàng đóng thêm tiền để bù đắp khí thải carbon hoặc hỗ trợ SAF - nhiên liệu hàng không bền vững.

Ông Branavan Aruljothi - Giám đốc Quốc gia Booking.com tại Việt Nam - cho rằng, báo cáo năm nay cho thấy du khách Việt mọi thế hệ đang chủ động tìm kiếm những cách thực tế hơn để du lịch bền vững.

Theo ông, điều này thể hiện qua việc nhiều người bắt đầu thay đổi lựa chọn điểm đến, ưu tiên phương tiện công cộng, thuê xe điện, chọn nơi lưu trú có chứng nhận xanh hoặc đi du lịch vào các thời điểm ít gây áp lực hơn cho điểm đến.

Mai Ca

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI