Một trưởng khoa Dược bị bắt trong đường dây buôn lậu caffeine

19/05/2026 - 19:04

PNO - Trần Phi Hùng vừa bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cáo buộc lợi dụng các sơ hở để buôn lậu caffeine xuyên biên giới, xuyên quốc gia.

Chiều 19/5, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) thông tin về đường dây buôn lậu caffeine quy mô đặc biệt lớn, hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia, vận chuyển từ nước ngoài vào Việt Nam, qua Lào đi Myanmar để sản xuất các loại ma túy tổng hợp.

Theo đó, ông Trần Phi Hùng, Trưởng khoa Dược Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, bị cáo buộc tổ chức đường dây buôn lậu hàng chục tấn caffeine sang Lào rồi tiếp tục đưa đến Myanmar.

Theo CQĐT, ông Hùng cùng 5 người bị khởi tố về tội Buôn lậu; 3 người bị cáo buộc Phát hành trái phép hóa đơn và một bị can bị điều tra tội Môi giới hối lộ. Phía Lào cũng đã khởi tố 6 nghi phạm liên quan hành vi mua bán, vận chuyển tiền chất ma túy.

Ảnh minh họa
Nhóm tội phạm lợi dụng sự khác nhau trong quy định pháp luật giữa các nước để thực hiện hành vi vi phạm - Ảnh minh họa

Theo nhà chức trách, nhóm này lợi dụng sự khác nhau trong quy định pháp luật giữa các nước để hoạt động. Tại Trung Quốc, caffeine được quản lý như chất hướng thần; tại Lào bị xem là tiền chất ma túy; còn ở Việt Nam, chất này vẫn được phép nhập khẩu phục vụ y tế, dược phẩm, thực phẩm và công nghiệp.

CQĐT cáo buộc ông Hùng đã lợi dụng cơ chế này để tổ chức mua bán, vận chuyển caffeine số lượng lớn.

Để hợp thức hồ sơ, ông Hùng bị cáo buộc chỉ đạo người thân thành lập thêm các công ty để ký hợp đồng mua bán giả và xuất hóa đơn khống.

Theo điều tra, caffeine sau đó được đưa về kho của một công ty tại Nghệ An, thay bao bì, ngụy trang thành xi măng hoặc thức ăn chăn nuôi rồi trộn trong hàng hóa thông thường để làm thủ tục xuất khẩu.

Tiền giao dịch được chuyển qua nhiều tài khoản trung gian nhằm che giấu dòng tiền.

Nhật Thu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI