Giáo viên Brazil biểu tình, hơn 100 người bị thương

30/04/2015 - 09:43

PNO - PN - Hơn 100 người bị thương trong cuộc đụng độ giữa cảnh sát và những người biểu tình ở thành phố Curitiba, Brazil vào hôm qua, 29/4.

edf40wrjww2tblPage:Content

Hơn 100 người bị thương trong cuộc đụng độ giữa cảnh sát và những người biểu tình - Ảnh: Reuters

Tờ báo Gazeta do Povo của Brazil đưa tin cảnh sát dùng hơi cay để đối phó với đám đông những người biểu tình phản đối việc cắt giảm tiền trợ cấp lương hưu cho ngành giáo dục.

Những người biểu tình hôm qua đã tiến về tòa nhà hội đồng lập pháp bang Parana, nơi đang diễn ra cuộc bỏ phiếu để đi đến quyết định thay đổi tiền trợ cấp lương hưu giành cho giáo viên.

Một số người biểu tình đội nón bảo hiểm và sử dụng nắp thùng rác làm công cụ tự vệ. Gustavo Fruet, Thị trưởng thành phố Curitiba cho biết hơn 100 người bị thương trong cuộc đụng độ.

Mặc dù gặp phải sự phản đối gay gắt từ phía những người biểu tình, song hệ thống lương hưu toàn bang vẫn được thông qua.

Theo đó, 33.000 giáo viên nghỉ hưu sẽ cắt giảm tiền lương. Đây là một trong những biện pháp thắt chặt chi tiêu công của chính phủ nhằm đưa Brazil thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế.

PHƯƠNG ANH
(Theo Reuters)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI