Bé gái 7 tuổi thức trắng đêm, nói nhảm sau khi dán 2 miếng chống say xe

13/05/2026 - 12:24

PNO - Không chỉ thức trắng đêm, bệnh nhi xuất hiện nói nhảm, bò trên sàn rồi ngã quỵ đột ngột.

Bệnh nhi là bé P.L.D.A. (7 tuổi) được gia đình đưa đến Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM thăm khám trong tình trạng sốt cao, rối loạn tâm thần cấp tính, mất kiểm soát hành vi.

Theo gia đình bé, trưa ngày 2/5, bé cùng mẹ đi từ quê vào TPHCM. Sau đó, bé sốt cao hơn 30 độ, không ngủ được, thức trắng đêm, ngồi nói nhảm, có khi bò lê trên sàn, rồi ngã quỵ đột ngột. Sáng 3/5, gia đình đưa bé đến Bệnh viện Nhi đồng 2 thăm khám.

Tại đây, bác sĩ ghi nhận bé bị rối loạn tâm thần cấp tính, mất kiểm soát hành vi. Tiếp tục thăm khám kỹ lưỡng và hỏi bệnh sử từ gia đình, các bác sĩ được biết trong quá trình quay về thành phố, bé và mẹ có sử dụng miếng dán chống say tàu xe. Do đường kẹt xe, sợ bé mệt, mẹ đã dán cho bé 2 miếng dán ở sau tai trong suốt 5 tiếng di chuyển. Khi về đến nhà mới gỡ miếng dán ra.

Khi sử dụng miếng dán say tàu xe cho trẻ cần đọc kỹ hướng dẫn sử dụng, ảnh BV
Khi sử dụng miếng dán say tàu xe cho trẻ cần đọc kỹ hướng dẫn sử dụng - Ảnh: BV

Sau khi loại trừ nguyên nhân viêm màng não, các bác sĩ khoa Nhiễm của bệnh viện nghi ngờ bé bị tác dụng phụ từ miếng dán say tàu xe. Qua đó phát hiện mẹ của bé đã sử dụng quá liều sản phẩm có chứa thành phần scopolamine.

Đây là loại sản phẩm được nhà sản xuất khuyến cáo không sử dụng cho trẻ dưới 8 tuổi, và cần giảm liều đối với trẻ em hoặc người có cân nặng dưới 40kg. Bé đã bị sử dụng liều lượng rất cao. Vì vậy, bé được chuyển đến phòng cấp cứu để theo dõi sát diễn tiến bệnh.

Qua theo dõi, các triệu chứng loạn thần của bệnh nhi giảm dần sau 12 tiếng tiếp theo. 3 ngày nằm viện các triệu chứng dần biến mất, bé đã trở lại lanh lợi hoạt bát như trước khi bệnh.

Bác sĩ CK1 Trần Ngọc Lưu - khoa Nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 2 - cảnh báo thành phần scopolamine trong miếng dán say tàu xe có thể gây ra những tác dụng phụ như khô miệng, chóng mặt, buồn ngủ, kích động, suy giảm thị lực, lú lẫn, giãn đồng tử.

Nặng hơn, có thể có biểu hiện loạn thần cấp tính mất phương hướng, ảo giác, hoang tưởng, mất trí nhớ, rối loạn ngôn ngữ, tăng thân nhiệt ác tính… Các triệu chứng nặng thường xuất hiện ở trẻ em và người cao tuổi.

Phụ huynh cần hết sức lưu ý khi sử dụng bất kỳ sản phẩm, thuốc cho trẻ em, luôn đọc kỹ hướng dẫn sử dụng, chỉ định và chống chỉ định trước khi dùng cho trẻ.

Khi thấy trẻ có bất kỳ điều gì bất thường sau khi sử dụng thuốc nói chung, và miếng dán chống say tàu xe có chứa thành phần scopolamine nói riêng, như sốt cao, thay đổi hành vi, phát ban… cần cho bé đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám, đánh giá cẩn thận. Đồng thời báo với bác sĩ về tiền sử sử dụng thuốc, đem theo vỏ thuốc hoặc chụp lại nhãn thuốc.

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI