Iran cảnh báo có thể làm giàu uranium cấp độ vũ khí nếu bị tấn công lần nữa

12/05/2026 - 18:37

PNO - Ngày 12/5, một quan chức cấp cao của Quốc hội Iran tuyên bố Tehran có thể nâng mức làm giàu uranium lên 90%, ngưỡng đủ để chế tạo vũ khí hạt nhân, nếu nước này tiếp tục bị tấn công trong thời gian tới.

Ảnh vệ tinh này cung cấp cái nhìn tổng quan về khu phức hợp đường hầm Pickaxe Mountain nằm cạnh cơ sở hạt nhân Natanz gần Natanz, tỉnh Isfahan, miền trung Iran, ngày 7 tháng 3 năm 2026. (Ảnh vệ tinh ©2026 Vantor/AFP)
Ảnh vệ tinh này cung cấp cái nhìn tổng quan về khu phức hợp đường hầm Pickaxe Mountain nằm cạnh cơ sở hạt nhân Natanz gần Natanz, tỉnh Isfahan, miền trung Iran, ngày 7/3/2026 - Ảnh vệ tinh ©2026 Vantor

Iran chưa sẵn sàng đàm phán hạt nhân

Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Iran, Mỹ và Israel tiếp tục leo thang sau các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân của Tehran.

Ông Ebrahim Rezaei - người phát ngôn Ủy ban Chính sách Đối ngoại và An ninh Quốc gia thuộc Quốc hội Iran - viết trên mạng xã hội X rằng: “Một trong những lựa chọn của Iran trong trường hợp bị tấn công lần nữa có thể là làm giàu uranium tới 90%. Quốc hội sẽ xem xét vấn đề này".

Theo các chuyên gia, uranium làm giàu ở mức 90% được xem là cấp độ vũ khí hạt nhân.

Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei khẳng định Tehran sẽ không thảo luận về chương trình hạt nhân cho đến khi chiến sự “chấm dứt trên mọi mặt trận”.

Ông Baghaei mô tả đề xuất hòa bình mới nhất của Iran là “hào phóng và có trách nhiệm”, song không công bố chi tiết cụ thể.

Theo các nguồn tin từ chính phủ Pakistan được hãng thông tấn Anadolu dẫn lại, phản hồi của Iran đối với đề xuất từ Mỹ tập trung chủ yếu vào yêu cầu chấm dứt chiến tranh ngay lập tức, thay vì đáp ứng các điều kiện cốt lõi liên quan đến chương trình hạt nhân.

Các nguồn tin cho biết Iran sẵn sàng tạm ngừng làm giàu uranium trong vòng 5 năm, nhưng bác bỏ yêu cầu của Mỹ về lệnh cấm kéo dài 20 năm. Iran cũng phản đối đề xuất tháo dỡ các cơ sở hạt nhân ngầm và tiếp tục khẳng định nước này không theo đuổi vũ khí hạt nhân.

Ngoài ra, Iran đề xuất tổ chức các cuộc đàm phán riêng biệt và sâu rộng hơn về vấn đề hạt nhân sau khi đạt được thỏa thuận ngừng chiến.

Iran cũng tuyên bố sẵn sàng mở lại eo biển Hormuz nếu Mỹ chấm dứt phong tỏa hải quân, đồng thời yêu cầu giải phóng tài sản bị đóng băng, bồi thường thiệt hại chiến tranh và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt.

Tổng thống Trump đe dọa hành động quân sự

Trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Sharyl Attkisson, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ đang “giám sát rất chặt chẽ” các địa điểm lưu trữ vật liệu hạt nhân của Iran.

“Nếu ai đó tiến vào khu vực đó, chúng tôi sẽ biết họ là ai và sẽ cho nổ tung họ” - ông Trump nói, đồng thời nhấn mạnh Mỹ không thể để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Nhà lạnh đạo Mỹ cũng cho rằng các cuộc không kích trước đó đã phá hủy khoảng 70% mục tiêu dự kiến tại Iran và nhận định Tehran có thể mất nhiều thập kỷ để khôi phục năng lực hạt nhân.

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trmup tiếp tục cáo buộc Iran “đùa giỡn với nước Mỹ suốt 47 năm” và cảnh báo Tehran “sẽ không còn cười được nữa”.

Israel tuyên bố chiến dịch chưa kết thúc

Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định chiến dịch chống Iran sẽ chưa kết thúc cho đến khi toàn bộ uranium làm giàu của Tehran bị loại bỏ và các cơ sở hạt nhân bị phá hủy hoàn toàn.

Phát biểu với chương trình “60 Minutes” của CBS News, ông Netanyahu nói: “Mọi chuyện chưa kết thúc. Vẫn còn uranium làm giàu phải được đưa ra khỏi Iran và các cơ sở làm giàu phải bị tháo dỡ".

Khi được hỏi bằng cách nào để loại bỏ số uranium này, ông đáp ngắn gọn: “Các ông tiến vào và lấy nó ra".

Truyền thông Israel cũng cho biết ông Trump đã cam kết với Tel Aviv rằng Washington sẽ không nhượng bộ về vấn đề kho dự trữ uranium của Iran.

Theo các báo cáo quốc tế, Iran hiện vẫn nắm giữ hơn 400kg uranium được làm giàu tới mức 60% - chỉ còn cách ngắn về mặt kỹ thuật để đạt tới cấp độ 90% dùng cho vũ khí hạt nhân.

Thảo Nguyễn (theo turkiyetoday)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI