'Đại tiệc trăng máu 8' có Miu Lê đóng chính sẽ ra sao?

13/05/2026 - 10:00

PNO - Thông tin Miu Lê vướng vụ việc liên quan đến chất cấm đang khiến dư luận đặt câu hỏi về số phận của bộ phim "Đại tiệc trăng máu 8", bộ phim có nữ ca sĩ đảm nhận vai chính và hiện vẫn đang chiếu tại rạp.

Theo thông mới nhất, Cục Điện ảnh đã nắm được vụ việc liên quan đến Miu Lê và đang theo dõi diễn biến. Đại tiệc trăng máu 8 đã được cấp giấy phép phân loại phim số 14/GPPLP-CĐA/2026VN ngày 30/3/2026, theo đúng quy định của Luật Điện ảnh 2022.

Hiện vụ việc liên quan đến Miu Lê vẫn đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ và chưa có kết luận chính thức. Vì vậy, theo lãnh đạo Cục Điện ảnh, sau khi có kết luận cuối cùng từ cơ quan điều tra, Cục sẽ đánh giá mức độ ảnh hưởng để xem xét hướng xử lý theo Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành.

Đại tiệc trăng máu 8 có Miu Lê đóng chính đang  gặp khó ở phòng  vé
Đại tiệc trăng máu 8 có Miu Lê đóng chính đang gặp khó ở phòng vé

Điều này có nghĩa, ở thời điểm hiện tại, chưa có quyết định xử lý đối với bộ phim chỉ vì thông tin liên quan đến một diễn viên. Tuy nhiên, khả năng đánh giá, xem xét sau đó vẫn để ngỏ, tùy thuộc kết luận của cơ quan điều tra và mức độ ảnh hưởng của vụ việc đối với tác phẩm cũng như đời sống văn hóa công chúng.

Đại tiệc trăng máu 8 ra rạp từ ngày 23/4, thuộc thể loại hài đen, chính kịch, kinh dị, do Phan Gia Nhật Linh đạo diễn, viết kịch bản và đồng sản xuất. Ngoài Miu Lê, phim còn có sự tham gia của Lê Khánh, Liên Bỉnh Phát, Lâm Thanh Mỹ, Vũ Quốc Khánh, Quỳnh Lý, Quang Minh, Hứa Vĩ Văn, Đức Khuê, Hồng Ánh…

Theo số liệu từ đơn vị thống kê phòng vé độc lập Box Office Việt Nam, sau khoảng ba tuần công chiếu, Đại tiệc trăng máu 8 đạt doanh thu hơn 32,5 tỉ đồng. Những ngày gần đây, phim chỉ còn khoảng 294 suất chiếu mỗi ngày và doanh thu theo ngày giảm còn hơn 100 triệu đồng, cho thấy sức hút tại phòng vé đã chững lại rõ rệt.

Trong bối cảnh phim đã qua giai đoạn cao điểm doanh thu và phải cạnh tranh với nhiều phim Việt ra mắt cùng thời điểm, vụ việc của Miu Lê càng khiến hành trình phòng vé của tác phẩm thêm khó khăn. Dù scandal có thể khiến tên phim được nhắc lại nhiều hơn, những ồn ào liên quan đến chất cấm thường khó chuyển hóa thành thiện cảm của khán giả.

Vấn đề đặt ra là Đại tiệc trăng máu 8 không phải sản phẩm cá nhân của Miu Lê. Đằng sau bộ phim là cả ê-kíp sản xuất, đạo diễn, diễn viên, nhà phát hành và nhiều lao động hậu trường. Vì vậy, việc xử lý nếu có cần dựa trên kết luận chính thức và đánh giá đầy đủ, tránh quy chụp vội vàng nhưng cũng không thể bỏ qua trách nhiệm xã hội của người hoạt động nghệ thuật.

Trước mắt, bộ phim vẫn tiếp tục được chiếu tại rạp, song với số suất chiếu đang giảm và doanh thu chững lại, tác động dễ thấy nhất hiện nay không chỉ nằm ở khả năng xử lý hành chính, mà còn ở niềm tin và mức độ quan tâm của khán giả. Vụ việc một lần nữa cho thấy rủi ro hình ảnh cá nhân của nghệ sĩ có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cả một sản phẩm điện ảnh, nhất là khi sự cố xảy ra đúng thời điểm phim còn đang khai thác thương mại.

Vĩnh Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI