Tìm thấy khắc tinh của tế bào ‘xác sống’ giúp điều trị ung thư và lão hóa

13/05/2026 - 13:08

PNO - Các nhà khoa học vừa tìm ra phương pháp tiêu diệt các tế bào "xác sống" gây ung thư và lão hóa, mở ra hy vọng mới cho các liệu pháp điều trị y học hiện đại.

Các loại thuốc mới có thể tiêu diệt nhóm tế bào xác sống nguy hiểm bằng cách sử dụng chính hệ thống sinh tồn của tế bào - Ảnh: AI/ScienceDaily.com
Các loại thuốc mới có thể tiêu diệt nhóm "tế bào xác sống" nguy hiểm bằng cách sử dụng chính hệ thống sinh tồn của tế bào - Ảnh: AI/ScienceDaily.com

Các nhà nghiên cứu từ Phòng thí nghiệm Khoa học Y khoa MRC và Đại học Hoàng gia London (Anh) đã xác định được điểm yếu của các tế bào lão hóa, hay còn gọi là tế bào "xác sống".

Đây là những tế bào đã ngừng phân chia nhưng không chết đi, thay vào đó chúng tồn tại dai dẳng và giải phóng các phân tử gây tổn thương mô lân cận, thúc đẩy ung thư di căn và gây ra các bệnh lý liên quan đến tuổi tác như xơ hóa.

Đáng chú ý, quá trình hóa trị liệu thông thường dù ngăn chặn khối u phát triển nhưng lại vô tình thúc đẩy sự hình thành của các tế bào xác sống này, khiến bệnh có nguy cơ trở nên hung hãn hơn.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature Cell Biology cho thấy các tế bào xác sống tồn tại được nhờ sản sinh lượng lớn protein bảo vệ GPX4. Loại protein này đóng vai trò như một lớp khiên ngăn chặn quá trình tự hủy do tích tụ sắt, hay còn gọi là hiện tượng ferroptosis.

Sau khi sàng lọc 10.000 hợp chất, các chuyên gia tìm ra 3 loại thuốc mới có khả năng bẻ gãy lớp bảo vệ này. Khi protein GPX4 bị vô hiệu hóa, các tế bào xác sống buộc phải tự hủy mà không gây hại đến các tế bào khỏe mạnh xung quanh.

Thử nghiệm trên chuột cho thấy phương pháp này giúp giảm đáng kể kích thước khối u và kéo dài thời gian sống sót.

Tiến sĩ Mariantonietta D'Ambrosio - tác giả chính của nghiên cứu - cho biết việc nhắm mục tiêu vào tế bào lão hóa là cơ hội lớn để hỗ trợ các liệu pháp hóa trị và miễn dịch hiện nay.

Thay vì chỉ ngăn chặn sự phân chia tế bào, loại thuốc mới này sẽ loại bỏ hoàn toàn những mầm mống độc hại đang âm thầm gây ra tình trạng kháng thuốc và viêm nhiễm.

Trong giai đoạn tiếp theo, nhóm nghiên cứu sẽ tập trung tìm hiểu cách điều trị này tác động đến hệ miễn dịch và xác định nhóm bệnh nhân nào sẽ phản ứng tốt nhất với liệu pháp.

Các chuyên gia tin rằng chiến lược này không chỉ là bước ngoặt trong cuộc chiến chống ung thư mà còn có tiềm năng ứng dụng rộng rãi trong việc đẩy lùi các dấu hiệu lão hóa, mang lại cuộc sống chất lượng hơn cho con người.

Ngọc Hạ (theo Science Daily)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI