Bộ GD-ĐT cho biết năm 2022 sẽ tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT linh hoạt, thích ứng với tình hình dịch COVID-19.
Trong bối cảnh dịch giã kéo dài nhiều tháng liền, áp lực phải ở trong bốn bức tường và học online, thiếu tương tác với bạn bè, khiến học sinh dễ stress.
Sở GD&ĐT Hà Nội vừa yêu cầu các đơn vị, trường học tiếp tục việc dạy và học bằng hình thức trực tuyến. Tạm dừng đến trường, không dừng việc học.
COVID-19 khiến hàng triệu đứa trẻ phải thích ứng với học online, đút chân dưới gầm bàn có khi đến 8 tiếng/ngày.
Nay mai, nếu TPHCM nới lỏng giãn cách xã hội thì những sinh viên về quê tránh dịch khó quay trở lại trường để học tập trung.
Nếu sau 30/9, TPHCM từng bước trở lại trạng thái bình thường mới, nhiều hoạt động từng bước khôi phục hoạt động. Liệu trường học có mở cửa?
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các quận huyện và TP. Thủ Đức rà soát lại số lượng, cơ cấu giáo viên ở tất cả các cấp học, môn học.
Tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, điều đáng lo nhất để duy trì việc dạy và học trực tuyến vẫn là trang thiết bị.
Nhiều học viên của Trung tâm ngoại ngữ SAS cho rằng, sau khi nộp tiền học, đơn vị này không mở lớp, cũng không liên lạc được.
Sở GD-ĐT TP. Cần Thơ sẽ không tổ chức đánh giá, phân loại viên chức quản lý và công tác thi đua khen thưởng tập thể, cá nhân năm học 2019-2020.
Việc học online tại nhà đang tạo ra mối băn khoăn về chất lượng giảng dạy cũng như sự tiếp thu của học sinh.
Không có sóng, nhưng không muốn bỏ lỡ bất kỳ buổi học nào, nhiều học sinh phải tìm đến các đỉnh núi cao nhất trong vùng dò tìm sóng 3G học online.
Hà Nội dự kiến học sinh đi học trở lại vào nửa đầu tháng 11, nhưng nhiều phụ huynh muốn cho học sinh quay lại trường sớm hơn.
Mới đây, mạng xã hội xôn xao với đoạn clip ghi lại đoạn đối thoại giữa giảng viên và sinh viên, trong đó giảng viên mắng sinh viên là "óc trâu".
Vẫn biết ai cũng có lúc nóng giận nhưng giới hạn sự nóng giận với người làm nghề giáo sẽ hẹp hơn rất nhiều.
Khi dạy học online gần như trở thành hình thức bắt buộc trong thời kỳ dịch bệnh thì rất nhiều sự cố, tai nạn nghề nghiệp đã xảy ra.
Sở GD-ĐT Nghệ An vừa có văn bản hướng dẫn xây dựng phương án dạy học cho các địa phương đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16, 15 và 19.
Đợt xét tuyển đại học vừa qua cả nước có 61 em đạt 29,5 điểm mà không đỗ nguyện vọng nào.
Nhiều tỉnh thành đã dừng, không tổ chức dạy trực tuyến ở bậc tiểu học sau khi xem xét tính hiệu quả đối với học sinh nhỏ tuổi, nhất là lớp Một.
Giảng viên thừa nhận sai sót khi sử dụng ngôn từ chưa phù hợp và phương pháp khá cứng rắn trong lớp học.
Không gửi được em, nhiều học sinh lớp 1, lớp 2 ở xã vùng cao Nghệ An phải cõng theo em của mình đến lớp vừa trông em vừa học chữ.
Đó là thông điệp mà ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM nhắn nhủ đến các thầy cô có học sinh gặp mất mát trong đại dịch.
Ngày 17/9, Bảo hiểm xã hội Việt Nam có thông báo về chính sách bảo hiểm y tế cho học sinh - sinh viên trong năm học 2021-2022.
Một giảng viên "đuổi" sinh viên ra khỏi lớp học online sau khi em này đề nghị thầy giảng lại... vì mưa to quá không nghe rõ.
Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu không kiểm tra, đánh giá định kì những nội dung hướng dẫn học sinh tự đọc, tự học, tự làm, tự thực hiện…
Trường đại học Công nghệ TPHCM dự kiến mở ngành y khoa
168 phường, xã, đặc khu ở TPHCM tuyển sinh đầu cấp như thế nào?
Học bổng sau đại học công nghệ thông tin và an ninh mạng tại Nhật Bản 2026
Định hướng chương trình trung học nghề và lộ trình thực hiện
TPHCM: Cho học sinh trải nghiệm “1 ngày làm sinh viên”