Lan tỏa tình yêu sách và ký ức học đường qua cuộc thi viết

12/06/2026 - 13:22

PNO - Ngày 12/6, tại TPHCM, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phối hợp Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức lễ phát động cuộc thi viết về “Trang sách và Mái trường”.

Cuộc thi nhằm tôn vinh mái trường, người thầy, trang sách và những giá trị nhân văn của giáo dục Việt Nam qua ký ức, hiện tại và tương lai. Được phát động trên phạm vi toàn quốc, cuộc thi không giới hạn độ tuổi, nghề nghiệp hay nơi cư trú.

Có 3 thể loại tác phẩm gồm: truyện ngắn, thơ và tản văn. Ban tổ chức khuyến khích những tác phẩm có chiều sâu nhân văn, thể hiện tinh thần nhân ái, trách nhiệm xã hội, khát vọng học tập và tinh thần hội nhập của con người Việt Nam trong thời đại mới.

Các đại biểu tham dự chương trình - Ảnh: Trang Thư
Các đại biểu tham dự chương trình - Ảnh: Trang Thư

Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 9/6/2026 đến ngày 30/4/2027. Ban tổ chức dự kiến trao 1 giải Đặc biệt trị giá 100 triệu đồng, 3 giải Nhất trị giá 50 triệu đồng cùng nhiều giải thưởng khác. Các tác phẩm xuất sắc còn có cơ hội được biên tập, xuất bản thành sách/tuyển tập.

Ông Nguyễn Tiến Thanh - Chủ tịch Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam - thông tin, Ban tổ chức mong đợi những tiếng nói chân thật. Một bài thơ có thể bắt đầu từ hình ảnh người thầy, một truyện ngắn có thể bắt đầu từ lớp học nhỏ nơi vùng cao, một tản văn có thể bắt đầu từ cuốn sách cũ được giữ lại suốt nhiều năm. Điều quan trọng là phải viết bằng sự chân thành và khả năng biết rung động trước cuộc sống.

Ban tổ chức giới thiệu về cách thức tham dự cuộc thi và cơ cấu giải thưởng - Ảnh: T.T.
Ban tổ chức giới thiệu về cách thức tham dự cuộc thi - Ảnh: T.T.

Chia sẻ tại buổi lễ ra mắt, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam - cho rằng: Trong thời đại ngày nay, xã hội đang chứng kiến quá nhiều thách thức, khó khăn, quá nhiều những giá trị con người bị đổ vỡ, bị đánh mất.

“Trở lại với cuốn sách, nhà trường, chúng ta sẽ phục hồi lại những vẻ đẹp ấy, làm cho nó sống lại một cách an toàn. Điều quan trọng không phải là chỉ trở lại với những vẻ đẹp của nhà trường hay của những trang sách ngày xưa, mà là ở hiện tại và trong tương lai. Giáo dục chính là sự bảo lãnh quan trọng nhất cho công dân Việt Nam” - ông nhấn mạnh.

Trang Thư

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI