Giải độc đắc Powerball tăng lên mức kỷ lục 1,9 tỷ USD

06/11/2022 - 19:49

PNO - Sau 40 kỳ quay số không người trúng, giải độc đắc Mega Powerball tại Mỹ tiếp tục phá kỷ lục khi chạm đến con số 1,9 tỷ USD.

 

Thế giới đang nóng lòng muốn biết ai sẽ là người sở hữu giải độc đắc tỷ đô của Powerball
Thế giới đang nóng lòng muốn biết ai sẽ là người sở hữu giải độc đắc tỷ đô của xổ số Mega Powerball

Hôm 5/11, giải độc đắc đã tăng lên 1,6 tỷ USD - giá trị xổ số lớn nhất từ ​​trước đến nay - với tùy chọn tiền mặt nhận ngay là 782,4 triệu USD. Thế nhưng không có vé bán ra nào trùng với cả 6 con số trúng thưởng. Các con số trúng thưởng là 28, 45, 53, 56, 69 và số may mắn Powerball là 20.

Hiện giải độc đắc kỷ lục dự kiến ​​sẽ tăng lên 1,9 tỷ USD, với lựa chọn nhận ngay giá trị tiền mặt là 929,1 triệu USD. Công ty xổ số Powerball thông báo, kỳ quay số tiếp theo là vào thứ Hai (7/11) và sẽ được phát trực tiếp trên trang Powerball.com.

Mặc dù hôm 5/11 không có người chiến thắng, nhưng có 16 chiếc vé đã trúng thưởng hàng triệu USD khi trùng khớp với cả 5 con số trên những quả bóng trắng. Một vé được bán ở Kentucky có thêm số Power Play là 3 giành được 2 triệu USD. Tổng cộng, trong cuộc quay số hôm 5/11, đã có hơn 10,9 triệu vé trúng thưởng tiền mặt với tổng trị giá 102,2 triệu USD.

Hiện đã diễn ra 40 kỳ quay số Powerball kể từ lần cuối có người trúng giải độc đắc - vào ngày 3/8 ở bang Pennsylvania. Chuỗi quay này lập kỷ lục về số lần quay số liên tiếp nhiều nhất mà không có người thắng giải thưởng lớn.

Kỳ quay số dài nhất trước đó không có người trúng giải độc đắc đã kết thúc sau 41 lần quay vào ngày 4/10/2021, người trúng giải độc đắc ở California đã nhận về 699,8 triệu USD.

Vé Powerball có giá 2 USD một lần chơi. Vé được bán ở 45 tiểu bang, quận Columbia, Puerto Rico và Quần đảo Virgin thuộc Mỹ. Người thắng cuộc có thể nhận giải thưởng thông qua gói thanh toán hàng năm trong vòng 29 năm, nhưng hầu hết mọi người chọn nhận giải một lần bằng tiền mặt.

Linh La (theo USD Today)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI