Cầu tiền tỉ nằm “phơi nắng” giữa đồng vì thiếu đường dẫn

24/06/2026 - 09:50

PNO - Dù đã cơ bản hoàn thành, song cầu Mô Vĩnh vẫn chưa thể đưa vào sử dụng do thiếu đường dẫn 2 đầu. Trong khi cây cầu mới nằm “phơi nắng” giữa đồng, người dân vẫn phải đi lại trên cầu tạm .

Những ngày cuối tháng 6, người dân xã Hoa Quân và Kim Bảng (tỉnh Nghệ An) vẫn đang phải di chuyển qua cây cầu sắt tạm để vận chuyển nông sản, phục vụ sản xuất. Ngay bên cạnh, cầu Mô Vĩnh bắc qua sông Rộ đã cơ bản hoàn thành nhưng vẫn chưa thể đưa vào sử dụng do thiếu đường dẫn 2 đầu.

Dù đã cơ bản hoàn thành, song cầu Mô Vĩnh vẫn chưa được đưa vào sử dụng vì thiếu đường dẫn - Ảnh: Khánh Trung
Dù đã cơ bản hoàn thành, song cầu Mô Vĩnh vẫn chưa được đưa vào sử dụng vì thiếu đường dẫn - Ảnh: Khánh Trung

Ông Nguyễn Văn Phiệt (68 tuổi, trú xóm Long Nhã, xã Hoa Quân) cho biết, cầu Mô Vĩnh sẽ giúp kết nối các khu dân cư 2 bên sông Rộ, tạo thuận lợi cho việc đi lại, sản xuất, vận chuyển hàng hóa, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nên người dân rất mong chờ.

“Khi dự án được triển khai, bà con rất phấn khởi vì nghĩ rằng việc đi lại sẽ thuận lợi hơn, khoảng cách được rút ngắn. Thế nhưng cầu gần hoàn thành rồi mà đường dẫn vẫn chưa có nên chưa thể đi được” - ông Phiệt nói.

Dự án cầu Mô Vĩnh nối xã Hoa Quân với xã Kim Bảng được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt cuối năm 2023. Công trình giao thông cấp IV bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực, gồm 4 nhịp đơn dài 33m mỗi nhịp. Cầu rộng 9m, tổng chiều dài hơn 146m có tổng mức đầu tư gần 50 tỉ đồng.

Theo thiết kế, đường dẫn 2 đầu cầu đạt tiêu chuẩn đường giao thông cấp V đồng bằng, nền đường rộng 7,5m, mặt đường rộng 5,5m. Đến nay, dù hạng mục cầu đã cơ bản hoàn thiện, phần đường dẫn vẫn chưa được triển khai, khiến cây cầu này chưa thể phát huy hiệu quả đầu tư.

Dự án cầu Mô Vĩnh do UBND huyện Thanh Chương trước đây làm chủ đầu tư. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chủ đầu tư dự án được chuyển giao cho Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An. Công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được giao cho UBND xã Hoa Quân và xã Kim Bảng thực hiện.

Cầu Mô Vĩnh rộng 9m, tổng chiều dài hơn 146m - Ảnh: Khánh Trung
Cầu Mô Vĩnh rộng 9m, tổng chiều dài hơn 146m - Ảnh: Khánh Trung

Sau khi tiếp nhận dự án, Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An đã chỉ đạo đơn vị tư vấn bàn giao cọc giải phóng mặt bằng, cử cán bộ phối hợp với địa phương thực hiện các thủ tục liên quan, đồng thời làm việc với 2 xã để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng phần đường dẫn.

Ông Nguyễn Thế Cường - Chủ tịch UBND xã Hoa Quân - cho biết, thời gian qua địa phương này đang dồn lực, tập trung giải phóng mặt bằng phục vụ dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy. Hiện xã này đã thành lập hội đồng giải phóng mặt bằng, đang tiến hành kiểm đếm để sớm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng cầu Mô Vĩnh.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI