Mỹ: Tìm chủ nhân trúng giải độc đắc Mega Millions trị giá 1,28 tỷ USD

31/07/2022 - 05:44

PNO - Ngày 30/7, các nhà tổ chức xổ số cho biết, tấm vé duy nhất trúng giải độc đắc xổ số Mega Millions trị giá 1,28 tỷ USD đã được bán ra ở bang Illinois.

 

Tấm vé đổi đời đã được bán ra ở bang Illinois
Tấm vé trúng giải độc đắc 1,28 tỷ USD đã được bán ra ở bang Illinois

Trong một tuyên bố, Giám đốc xổ số bang Ohio - Pat McDonald - cho biết: “Xin chúc mừng xổ số Illinois vì đã bán được chiếc vé trúng giải độc đắc Mega Millions trị giá 1,28 tỷ USD. Chúng tôi rất háo hức để tìm ra người chiến thắng và mong sớm được chúc mừng họ!".

Tuyên bố không cho biết tấm vé được bán ở thành phố nào của bang Illinois.

6 con số của giải độc đắc trong kỳ quay thưởng hôm 29/7 là 13, 36, 45, 57 và 67, cộng với quả cầu đặc biệt mang số 14. Giải thưởng đã được tích lũy kể từ lần trao giải cuối cùng trị giá 20 triệu USD cho người thắng cuộc ở bang Tennessee vào ngày 15/4.

Đây là giải độc đắc lớn thứ hai trong lịch sử 20 năm của Mega Millions. Giải độc đắc lớn nhất là 1,537 tỷ USD, dành cho ngưởi chiến thắng đến từ Nam Carolina, vào tháng 10/2018.

Xổ số Mega Millions được tổ chức ở 45 tiểu bang, thủ đô Washington D.C. và quần đảo Virgin thuộc Mỹ. Giá bán mỗi vé là 2 USD.

Hiện danh tính người trúng giải vẫn chưa được xác định. Người trúng giải có thể lựa chọn nhận thưởng một lần hoặc hàng năm trong 30 năm. Theo trang web Mega Millions, hầu hết những người thắng cuộc đều chọn nhận thưởng một lần và đóng thuế với con số khổng lồ.

Một nửa số tiền thu được từ việc bán vé Mega Millions của từng bang được giữ lại bang, giúp hỗ trợ cộng đồng như đầu tư cho giáo dục hoặc trả lương hưu cho nhân viên công cộng, và chi hoa hồng cho nhà bán lẻ.

Linh La (theo Reuters)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI