Giải độc đắc Mega Millions trị giá 1,12 tỷ USD đã tìm được chủ nhân

27/03/2024 - 13:33

PNO - Một người may mắn ở bang New Jersey đã giành được giải độc đắc Mega Millions trị giá 1,12 tỷ USD, phá vỡ chuỗi giải thưởng tích lũy từ tháng 12/2023.

Một bảng quảng cáo điện tử quảng cáo giải độc đắc Mega Millions và Powerball, Thứ Hai, ngày 25 tháng 3 năm 2024, tại Des Moines, Iowa

Một bảng điện tử quảng cáo giải độc đắc Mega Millions và Powerball vào ngày 25/3/2024, tại thành phố Des Moines, bang Iowa, Mỹ

Các số được rút ra trong kỳ xổ số tối ngày 26/3 là: 7, 11, 22, 29, 38 và 4. Theo trang web Mega Millions, vé trúng thưởng đã được bán ra ở bang New Jersey.

Cho đến trước kỳ quay mới nhất, chưa có ai khớp tất cả 6 số và trúng giải độc đắc Mega Millions kể từ ngày 8/12/2023. Con số đồng nghĩa với việc có tới 30 kỳ quay liên tiếp không tìm ra được người chiến thắng giải thưởng lớn.

Thật khó để trúng giải độc đắc Mega Millions vì tỷ lệ là 1/302.600.000. Kỳ quay số này đánh dấu giải thưởng lớn thứ 8 trong lịch sử xổ số Mỹ.

Giải độc đắc trị giá 1,12 tỷ USD dành cho người chiến thắng được trả theo năm, với khoản thanh toán ban đầu và sau đó là 29 khoản thanh toán hàng năm. Dù vậy, hầu hết người chiến thắng chọn khoản thanh toán bằng tiền mặt một lần, tương ứng 537,5 triệu USD.

Kỳ quay xổ số lớn tiếp theo của Mỹ sẽ diễn ra vào tối 27/3 với giải độc đắc Powerball trị giá ước tính 865 triệu USD. Chưa có ai giành được giải thưởng kể từ ngày đầu năm mới, và đã 36 kỳ quay số trôi qua mà không có người chiến thắng.

Giải Mega Millions được chơi ở 45 tiểu bang cộng, thủ đô Washington D.C. và Quần đảo Virgin thuộc Mỹ. Riêng giải Powerball phủ sóng 45 tiểu bang, thủ đô Washington D.C., Quần đảo Virgin thuộc Mỹ và Puerto Rico.

Linh La (theo AP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI