Na Uy ghi nhận trường hợp đầu tiên nhiễm cúm gia cầm ở gấu Bắc Cực

20/05/2026 - 06:56

PNO - Ngày 19/5, nhà chức trách Na Uy thông báo lần đầu tiên phát hiện cúm gia cầm ở một con gấu Bắc Cực tại vùng Svalbard ở Bắc Cực.

Các chuyên gia lo ngại xu hướng nhiều biến thể của vi rút cúm gia cầm bắt đầu xuất hiện trên các động vật có vú - Ảnh: Getty image
Các chuyên gia lo ngại xu hướng nhiều biến thể của vi rút cúm gia cầm bắt đầu xuất hiện trên các động vật có vú - Ảnh: Getty Images

Viện Thú y Na Uy cho biết, biến thể H5N5 của vi rút đã được phát hiện trong các mẫu lấy từ 1 con gấu đực khoảng 1 tuổi và 1 con hải mã đã chết trên quần đảo băng giá, cách Bắc Cực khoảng 1.000km.

“Kết quả này là một phần của xu hướng ngày càng phát hiện nhiều vi rút cúm gia cầm độc lực cao ở động vật có vú tại châu Âu. Trong những năm gần đây, vi rút đã lan sang các khu vực mới, bao gồm cả Bắc Cực, nơi nó có thể gây ra hậu quả cho các cộng đồng và hệ sinh thái dễ bị tổn thương"- Tiến sĩ Ragnhild Tonnessen, điều phối viên về cúm gia cầm tại Viện Thú y, cho biết.

Thống đốc Svalbard cho biết thêm, sự hiện diện của vi rút trong mẫu não của cả hai con vật, phù hợp với giả thuyết rất có thể đây là nguyên nhân gây ra cái chết của chúng.

Năm 2023, một con hải mã ở Svalbard chết do cúm gia cầm. Cùng năm, vi rút này cũng được phát hiện trên một con gấu Bắc Cực chết tại Alaska.

Theo Tổ chức Thú y Thế giới (WOAH), từ tháng 1/2025-3/2026, 140 triệu động vật đã chết hoặc bị tiêu hủy do cúm gia cầm ở gần 70 quốc gia. Con số này thấp hơn nhiều so với đỉnh điểm được ghi nhận vào năm 2021-2022, nhưng kể từ đó, vi rút đã lan rộng trong các loài không phải chim, làm tăng nguy cơ lây truyền sang người.

Thu Hương (theo Straitstimes)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI