Lo AI làm bất ổn xã hội toàn cầu

20/05/2026 - 05:54

PNO - Theo các chuyên gia, AI đang tạo ra sự chuyển đổi lớn cho thị trường lao động toàn cầu. Nó không chỉ thay đổi cách con người làm việc mà còn làm lung lay cảm giác an toàn nghề nghiệp, đặc biệt với sinh viên và lao động trẻ.

Càng dùng AI càng lo

Theo khảo sát của Viện Trí tuệ nhân tạo King’s và Viện Chính sách thuộc King’s College London (KCL) thực hiện, 34% sinh viên đại học tại Anh cho rằng AI có thể khiến thị trường lao động biến động nghiêm trọng, dẫn tới bất ổn dân sự.

Khảo sát cũng cho thấy sinh viên hiện là một trong những nhóm sử dụng AI thường xuyên nhất với 77% dùng ít nhất vài lần mỗi tháng, trong đó 27% sử dụng AI gần như mỗi ngày. Nhưng việc tiếp xúc nhiều với AI không khiến họ bớt lo lắng. Hơn một nửa số sinh viên được hỏi tin rằng làn sóng mất việc do AI sẽ nghiêm trọng hơn các cuộc suy thoái kinh tế thông thường.

Từ lo ngại mất việc làm do AI, giới trẻ cũng lo xã hội sẽ bất ổn từ hệ lụy này  - Nguồn ảnh: Guardian AI
Từ lo ngại mất việc làm do AI, giới trẻ cũng lo xã hội sẽ bất ổn từ hệ lụy này - Nguồn ảnh: Guardian AI

Khảo sát cũng chỉ ra nhiều vấn đề trong quá trình sử dụng AI. Có tới 9/10 sinh viên cho biết từng gặp lỗi từ các công cụ AI, phổ biến nhất là thông tin sai sự thật (37%) và việc AI “bịa” nguồn tham khảo (31%). Tuy nhiên, chưa đến một nửa số người tham gia khảo sát cho biết họ thường xuyên kiểm tra lại nội dung do AI tạo ra trước khi sử dụng.

Bất an về nghề nghiệp và tương lai

Không chỉ tại Anh, tâm lý bất an trước sự phát triển nhanh chóng của AI cũng đang gia tăng ở nhiều nơi trên thế giới. Tại Mỹ, một khảo sát do Ipsos thực hiện cho thấy 71% người Mỹ lo AI có thể làm mất việc làm vĩnh viễn. 77% sợ AI sẽ bị lợi dụng để phát tán tin giả hoặc deepfake, làm gia tăng bất ổn chính trị.

Tại châu Âu, các khảo sát của PwC cho thấy nỗi lo đặc biệt lớn đối với các công việc hành chính và vị trí đầu vào. Ở Bỉ, 37% người lao động cho rằng AI sẽ làm giảm số lượng việc làm cho người mới bắt đầu sự nghiệp. Một báo cáo toàn cầu của PwC với gần 50.000 người tham gia tại 48 nền kinh tế cho thấy hơn một nửa lao động trên thế giới đã dùng AI trong công việc, nhưng đi kèm là tâm lý bất an ngày càng tăng về tương lai nghề nghiệp.

Tại châu Á, thái độ với AI có sự phân hóa rõ rệt. Người dân ở một số nước Đông Nam Á như Thái Lan, Indonesia hay Malaysia tỏ ra lạc quan và tin AI có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Nhưng trên phạm vi toàn cầu, tỉ lệ người cảm thấy lo lắng về AI vẫn nhỉnh hơn. Bobby Duffy - Giám đốc Viện Chính sách KCL - nhận định, công chúng và giới trẻ hiện đang theo dõi sự phát triển của AI “với nhiều nỗi sợ hơn là sự hào hứng”, đặc biệt liên quan tới việc làm và triển vọng kinh tế.

Lệ Chi (theo NY Post, Newsweek, The Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI