Đường sách đạt doanh thu kỷ lục trong năm 2022

23/02/2023 - 14:06

PNO - Ông Lê Hoàng, Giám đốc Đường sách TPHCM đưa ra dự đoán rằng năm 2023, ngành sách sẽ gặp nhiều khó khăn trong xu hướng chung của tình hình kinh tế.

Thu hơn 51,64 tỉ đồng trong năm 2022

Tại buổi báo cáo Hoạt động năm 2022 của Đường sách TPHCM sáng 23/2, nhiều con số đáng chú ý được nêu ra, cho thấy một năm hoạt động thành công của đơn vị.

Trong năm qua, Đường sách đạt doanh thu hơn 51,64 tỉ đồng, tăng 113,7% so với năm 2021. Các đơn vị tại Đường Sách có doanh thu tăng mạnh, không có đơn vị nào giảm doanh thu (11 đơn vị có doanh thu cao hơn gấp đôi năm 2021). 

Đường sách đạt doanh thu kỷ lục trong năm 2022
Đường sách đạt doanh thu kỷ lục trong năm 2022

Về số bản sách bán ra tại Đường sách, năm 2022 đạt gần 660 ngàn cuốn, tăng 40,8% so với năm 2021. Riêng sách thiếu nhi đạt hơn 10 tỉ đồng, tăng 236% so với năm 2021, chiếm khoảng 23% tổng số sách được bán ra.

Về lượng khách, trong năm 2022, Đường sách thu hút gần 3 triệu lượt, tăng 87.5% so với năm 2021 (lượng khách này tương đương với năm 2019 trước khi có dịch); trong đó, khách du lịch quốc tế chiếm hơn 30% lượt đến Đường sách.

Trong năm, Đường sách có hơn 435 hoạt động sự kiện, tăng 190% so với năm 2021. Gần như mỗi ngày trong năm đều có sự kiện diễn ra, thậm chí có ngày tổ chức song song các sự kiện để đảm bảo lịch trình đúng như kế hoạch đăng ký.

Theo ông Lê Hoàng - Giám đốc Đường sách TPHCM, 2022 là năm mà đơn vị đã vượt khó thành công. Tuy nhiên, trong xu hướng khó khăn chung của tình hình kinh tế năm 2023, ông Lê Hoàng cho rằng sẽ tiềm ẩn nhiều mối lo.

Tuy nhiên, đại diện Phương Nam Book cho biết, trong năm 2023, ngành sách sẽ bị ảnh hương nhưng sự tác động sẽ không quá nhiều, không nên quá bi quan.

2023 là năm nhiều thử thách với ngành sách nói chung
2023 là năm nhiều thử thách với ngành sách nói chung

Ông Lê Hoàng nói trong năm 2023, Đường sách sẽ xúc tiến việc thành lập website riêng của đơn vị để thuận tiện trong việc quảng bá, giới thiệu các hoạt động. Ngoài ra, việc tăng độ nhận diện của Đường sách trên các nền tảng mạng xã hội, trong đó có TikTok cũng sẽ được đơn vị chú ý, tăng cường.

Đáng kể nhất, theo ông Lê Hoàng, Đường sách vẫn quyết tâm giữ nguyên bản sắc. Ông cho biết, trong năm 2022, doanh thu từ các mặt hàng ngoài sách như quà lưu niệm chiếm đến 20%. Điều đó có nghĩa, nếu tăng mặt hàng lưu niệm, rất có thể doanh thu tổng sẽ tăng lên.

Tuy nhiên, ông cũng phân tích: “15% không gian sẽ trưng bày các mặt hàng lưu niệm, 85% không gian còn lại phải dành cho sách. Đến Đường sách, điều mà người dân và du khách muốn thấy là số lượng các đầu sách hay, hấp dẫn, không gian thân thiện mang tính đặc trưng. Nếu bày quá nhiều hàng lưu niệm, Đường sách khó giữ được bản sắc”.  

Hiện tại, các hoạt động chính tổ chức tại Đường sách trong năm 2023 đã được đặt lịch, chỉ còn trống một số ít ngày. Các hoạt động sắp tới khá đa dạng về chủ đề, nội dung.

Diễm Mi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI