Cá chết hàng loạt trên sông Lam không phải do dịch bệnh thông thường

06/05/2026 - 21:58

PNO - Ngày 6/5, Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư Nghệ An đã có báo cáo sơ bộ gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Nghệ An về tình hình cá nuôi chết hàng loạt trên sông Lam, đoạn qua địa phận xã Anh Sơn.

Cá nuôi lồng bè trên sông Lam chết hàng loạt sau trận mưa lớn - Ảnh: Duy Thành
Cá nuôi lồng bè trên sông Lam chết hàng loạt sau trận mưa lớn - Ảnh: Duy Thành

Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư Nghệ An đã phối hợp cùng Phòng Kinh tế xã Anh Sơn kiểm tra tại khu vực nuôi cá lồng trên sông Lam. Trước đó, vào chiều tối 3/5, tại đây xảy ra mưa lớn kèm dông lốc. Từ 5-7g sáng 4/5, nước sông Lam có dấu hiệu chuyển màu vàng đục, không ghi nhận mùi lạ, không có váng dầu mỡ.

Cá nuôi (trắm cỏ, trắm đen, cá leo, cá ghé, cá ngạnh, cá bọp) bỏ ăn hoàn toàn, nổi đầu rồi chết hàng loạt, với tỉ lệ chết gần 100%. Ngoài cá nuôi lồng bè, cá tự nhiên trên sông Lam cũng có biểu hiện tương tự, nổi đầu, tấp vào bờ rồi chết (chủ yếu là cá chép, chạch, lăng, còm…).

Đến 17g chiều 4/5, không còn hiện tượng cá chết. Theo tổng hợp từ UBND xã Anh Sơn, có 13 hộ nuôi cá lồng bè trên sông Lam bị ảnh hưởng, thiệt hại hơn 8,6 tấn cá.

Trong quá trình nuôi cá lồng từ năm 2009 đến nay, người dân đã áp dụng kỹ thuật, thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng bệnh; chưa ghi nhận hiện tượng cá chết theo mùa - thời điểm thường xảy ra dịch bệnh đối với cá nuôi lồng.

Lúc 10g45 sáng ngày 5/5, đoàn cán bộ Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư Nghệ An test nhanh một số chỉ tiêu môi trường nước tại khu vực nuôi, cho kết quả: độ trong 40cm, pH 7,5, độ kiềm 110, ô xy hòa tan 5 mg/l. Các chỉ tiêu đều nằm trong ngưỡng phù hợp đối với các loài cá nuôi nước ngọt.

Qua các dấu hiệu như cá bỏ ăn, nổi đầu, chết nhanh; màu sắc và nội tạng không có dấu hiệu xuất huyết; hiện tượng xảy ra đồng loạt trên diện rộng và ảnh hưởng cả cá tự nhiên, có thể nhận định cá chết do chất lượng môi trường không đảm bảo (thiếu ô xy hòa tan đột ngột trong nước hoặc ảnh hưởng của khí độc…).

Đây là sự cố do biến động môi trường nước làm suy giảm chất lượng nước đột ngột, phạm vi ảnh hưởng rộng, không phải dịch bệnh thông thường.

Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư Nghệ An nhận định đây là hiện tượng bất thường, xảy ra trên khu vực sông có dòng chảy mạnh, diễn biến nhanh, hiện không còn cá nuôi trong lồng nên rất khó xác định nguyên nhân cụ thể. Đơn vị này cũng đã hướng dẫn các hộ dân thu gom, xử lý cá chết còn sót lại, đồng thời vệ sinh lồng nuôi cũng như theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết và môi trường nước, tạm thời chưa thả giống tái sản xuất cho đến khi môi trường ổn định trở lại.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI