Đuôi máy bay AirAsia đã được đưa lên mặt nước

10/01/2015 - 15:55

PNO - PNO – Ngày 10/1, phần đuôi máy bay AirAsia số hiệu QZ8501 bị rơi đã được đưa lên mặt biển Java ngoài khơi bờ biển miền Trung Kalimantan của Indonesia trong điều kiện thời tiết tốt.

edf40wrjww2tblPage:Content

Duoi may bay AirAsia da duoc dua len mat nuoc

Phần đuôi máy bay rơi đã được đưa lên mặt nước - Ảnh: AFP

Truyền thông địa phương cho biết đuôi máy bay, có phần bị chôn vùi dưới đáy biển sâu 30m so với mặt nước, đã được nâng lên mặt nước bằng bóng bơm không khí.

Tuy nhiên, các hộp đen, vốn được lắp đặt tại phần đuôi máy bay Airbus A320-200, không tìm thấy ở đó.

"Đêm qua, các thợ lặn của chúng tôi đã mở ra cửa cabin phía đuôi, tìm kiếm xung quanh nhưng không tìm thấy gì”, Giám đốc điều hành Cơ quan tìm kiếm cứu nạn Indonesia (BASARNAS) Suryadi B. Supriyadi nói với truyền thông địa phương.

Lực lượng tìm kiếm Indonesia cũng đã gửi các thợ lặn để tiếp tục xác định vị trí các tín hiệu ping phát hiện hôm thứ Sáu xung quanh vị trí tìm thấy đuôi máy bay.

Chuyến bay AirAsia số hiệu QZ8501 với 162 người trên khoang đã rơi xuống biển Java ngày 28/12/2014 khi đang bay từ Surabaya (Indonesia) đến Singapore. Cho đến nay, 48 thi thể nạn nhân đã được trục vớt, trong số đó 27 thi thể đã được nhận diện.

QUẾ LÂM
(Theo AFP, Xinhua)
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI